Thủ đô Hà Nội bao giờ nắng nóng trở lại?

Nắng nóng ở Hà Nội kéo dài 5 ngày đã được giải nhiệt bằng những cơn mưa mát khiến nhiều người sảng khoái. Tuy nhiên, những cơn mưa này sẽ không kéo dài được lâu, miền Bắc sẽ lại tiếp tục tăng nhiệt trở lại.

Những cơn mưa rào trong hai ngày vừa qua đã xua tan cái nắng nóng ở Hà Nội , toàn miền Bắc và cả khu vực Bắc Trung Bộ. Nên nhiệt toàn miền vẫn khá dễ chịu, mức nhiệt duy trì khoảng từ 30 – 33 độ C.

Trong đêm ngày 7/6 và sáng hôm nay (8/6), hầu khắp các tỉnh miền Bắc chỉ có mưa rào nhẹ, một vài nơi ven biển có mưa vừa, mưa to. Theo dự báo, từ chiều, trời sẽ tạnh ráo, nhiệt độ tăng trở lại với tốc độ từ từ.

Nắng nóng ở Hà Nội sẽ quay lại trong vài ngày tới. Ảnh Công Lý

Thời tiết mát mẻ như thế này sẽ duy trì trong ngày hôm nay, nhiệt độ sẽ tăng dần nhưng nắng sẽ không quá gay gắt cho tới cuối tuần. Ngày 12/6, nhiều khả năng sẽ là ngày nóng nhất trong một tuần tới với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt ở mức 35-37 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ không quá gay gắt là do áp thấp nóng lần này không hoạt động mạnh mẽ như trước đó. Gió đông nam hoạt động mạnh giúp cho không khí bớt khô hơn, trời vẫn đôi lúc có mây nên giảm lượng trực xạ từ mặt trời tới bề mặt.

Dự báo thời tiết ngày 8/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng vùng ven biển có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C, phía nam có nơi trên 33°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thu-do-ha-noi-bao-gio-nang-nong-tro-lai-23425-3.html