Thủ đoạn táo tợn của nghi can trộm 480 cây vàng ở Hà Nội

Am hiểu về một số nghiệp vụ phòng chống tội phạm, cho nên khi thực hiện vụ trộm vàng táo tợn, Kiên đã lên kế hoạch rất tinh vi.

Trong cuộc họp báo của Công an Hà Nội ngày 25/5, Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội cho biết, Vũ Duy Kiên (SN 1978, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) – nghi can gây ra vụ trộm 480 cây vàng chấn động Hà Nội vào đầu tháng 1/2016 rất am hiểu về một số nghiệp vụ phòng chống tội phạm, tâm lý tội phạm.

Theo vị Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Kiên được học hành tử tế, có kiến thức. Đặc biệt, tại Công ty Cổ phần Ghi hình và Truyền thông, Kiên từng tham gia làm chương trình “camera giấu kín” phát trên sóng của một đài truyền hình.

Vũ Duy Kiên tại cơ quan công an.

Chính vì vậy, thủ đoạn trộm vàng của Kiên được thực hiện rất tinh vi. Để thực hiện vụ trộm vàng gây chấn động Hà Nội, Kiên đã bỏ 1 tháng quan sát quy luật vận chuyển vàng bằng ôtô của Cửa hàng Vàng bạc Phi Đoan.

Anh ta liên hệ với thợ sửa khóa, thuê họ đến mở khóa xe ôtô của mình để học cách mở khóa xe.

Kiên còn vào mạng internet học cách mở khóa các loại ôtô KIA CD5 – chiếc xe chở vàng của gia đình ông Vũ Đức Phi (SN 1960, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) và mua một bộ mở khóa xe ôtô.

Nhằm tạo dựng chứng cớ ngoại phạm, 10 ngày trước khi gây án, Kiên đã bán xe Mitsubishi cho một xưởng ôtô ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tuy nhiên, anh ta chưa giao xe ngay cho chủ xưởng.

Sau khi lên phương án đầy đủ, sáng 7/1, Kiên bắt đầu gây án. 3 giờ cùng ngày, Kiên lái ô tô Mitsubishi đến cửa số nhà 73 Bế Văn Đàn, đỗ xe trên vỉa hè, song song với chiếc xe KIA CD5 của ông Phi.

Sau đó, Kiên thử mở khóa xe ôtô của ông Phi. Việc mở khóa thành công, Kiên lập tức quay lại ôtô của mình rồi đánh xe đến khu vực nghĩa trang gần siêu thị Metro Hà Đông để giấu xe đồng thời ngủ ở trong đó để chờ trời sáng.

Gần sáng Kiên bắt đầu hóa trang. Anh ta đội mũ, lấy khẩu trang che mặt và mang ba lô đi bộ đến nhà ông Phi.

6h55’ khi nhân viên cửa hàng vàng bạc Phi Đoan mang 2 hòm vàng bỏ vào ôtô sau đó khóa cửa đi ra hiệu vàng, thì Kiên lập đến mở cửa xe rồi lái đi luôn.

Sau đó anh ta cho tài sản vào chiếc ba lô, bỏ lại chiếc ôtô của ông Phi ở trên đường và bắt taxi bỏ đi.

Sau khi trộm được số tài sản của ông Phi, Kiên mua máy nung vàng bằng điện trở, nung chảy toàn bộ số vàng được khoảng 9kg thành các cục khác nhau, chia thành 3 phần bọc, vứt bỏ máy nung, cất giấu 3 gói vàng trong các khe ở một miếu hoang gần nhà Kiên ở.

Đến đầu tháng 2/2016, Kiên chuyển nhà đến ở chung cư Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Anh ta mang theo 3 gói vàng đã cất giấu để tại đây.

Từ tháng 3/2016 đến 5/2016, Kiên đã nhờ người quen đi bán hộ số vàng trộm cắp được với tổng số tiền 8,2 tỷ đồng.

Kiên dùng 1,2 tỷ đồng để mua chiếc ô tô Mazda CX5, mua 10.000 USD, gửi 3,8 tỷ đồng vào 2 sổ tiết kiệm tài khoản để rút ra ăn tiêu dần.

Đại tá Dương Văn Giáp cho biết, vụ án xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, do vậy trực tiếp giám đốc Công an Hà Nội trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các lực lượng tham gia phá án.

Xuất phát điểm khi xảy ra vụ trộm cắp, cơ quan điều tra nghĩ ngay đến nhóm nhân viên, người nhà, người quen. Tuy nhiên, quá trình điều tra, công an đã loại trừ những người này.

Công an bắt đầu tập trung vào chiếc xe Mitshubishi màu ghi xuất hiện ở hiện trường.

Lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ, kiểm tra thông tin hàng nghìn xe. Từ những thông tin và rà số xe, cuối cùng phát hiện biển kiểm sát chiếc xe Mitshubishi này. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định thời điểm Kiên sử dụng xe cũng trùng với thời điểm trước và trong thời điểm cửa hàng vàng Phi Đoan bị trộm.

Đồng thời qua quá trình theo dõi, công an phát hiện Kiên có nhiều bất minh về kinh tế. Sau thời gian củng cố tài liệu ngày 10/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội bắt Kiên khi vừa đi bán vàng về.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ đầu năm 2013 đến nay, Kiên có nợ một số người và các ngân hàng như SHB, Techcombank khoảng 400 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt giam Kiên để điều tra hành vi trộm cắp tài sản./.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/thu-doan-tao-ton-cua-nghi-can-trom-480-cay-vang-o-ha-noi-514337.vov