Thu giữ hàng nghìn đồ chơi nguy hiểm

ANTĐ - Phát hiện xe ô tô BKS: 29N-5852 đang chuyển 43 thùng carton bên trong đựng hàng nghìn khẩu súng bắn đạn nhựa nguy hiểm xuống bên đường dốc đê Thúy Lĩnh, tổ tuần tra CAP Lĩnh Nam phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV- CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã yêu cầu lái xe cùng toàn bộ số hàng trên về trụ sở để làm rõ. Lúc đó là 2h15 ngày 15-8.

Hàng nghìn khẩu súng bắn đạn nhựa bị thu giữ sáng 15-8

Tại CAP Lĩnh Nam, lái xe Đỗ Thanh Tùng (SN 1984) trú ở khu 1 xã Yên Nội, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ khai số hàng trên là của một người (không rõ địa chỉ) thuê anh ta vận chuyển từ khu vực Quốc lộ 5 về Hà Nội với giá 600.000 đồng. Người chủ hàng này cho hay cứ chở tới khu vực dốc đê Thúy Lĩnh (đoạn trước cửa nhà số 1 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam) đổ hàng xuống sẽ có người nhận. Nhưng khi lái xe Tùng vừa dừng đỗ để chuyển hàng xuống đường thì bị tổ tuần tra CAP Lĩnh Nam phát hiện. Lái xe Tùng cũng thú nhận, mặc dù biết đó là hàng nhập lậu, đều là các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm, nhưng anh ta vẫn vận chuyển...

Có mặt tại thời điểm CAP Lĩnh Nam lập biên bản thu giữ số “vũ khí” nguy hiểm trên, PV ANTĐ nhận thấy trong số hàng nghìn các loại súng bắn đạn nhựa, có loại súng còn có đèn laser để ngắm mục tiêu khi bắn. Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, các đồ chơi được trang bị đèn laser có thể gây tổn thương mắt nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến mù lòa ở trẻ em. Nếu số đồ chơi nguy hiểm này “lọt” qua được sự kiểm soát, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều trẻ em khi các bậc phụ huynh không lưu ý, cho rằng vô hại mà không cảnh giác khi cho con làm đồ chơi...

Trung tá Tống Trần Quỳnh, Trưởng CAP Lĩnh Nam cho biết, thời gian gần đây, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, các xe vận chuyển hàng lậu từ tỉnh ngoài vào Hà Nội qua đường cầu Thanh Trì thường “xé lẻ” hàng bằng thủ đoạn sang hàng từ xe to sang xe nhỏ, chọn điểm đổ hàng tại khu vực đường đê vắng người qua lại về đêm. Qua nắm tình hình quản lý địa bàn, CAP Lĩnh Nam thu thập được thông tin phản ánh của nhân dân về sự việc trên, đã tăng cường tổ chức lực lượng phối hợp cùng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Hoàng Mai tuần tra, chú trọng kiểm soát dọc tuyến đê chạy qua địa bàn nên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một lượng lớn “vũ khí” nguy hiểm cho trẻ em, không để xâm nhập vào nội thành dịp Trung thu sắp tới.

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/an-ninh-doi-song/thu-giu-hang-nghin-do-choi-nguy-hiem/511839.antd