Thu giữ, tiêu hủy hơn 14.000 con cá giống không có chứng từ hợp pháp

Số cá giống trên được chở trên hai tàu gỗ và không có chứng từ hợp pháp và được mua từ Trung Quốc về với giá 5.000 đồng/con.

Liên tiếp trong hai ngày 10 và 11/5/2016, tại vùng biển Móng Cái (Quảng Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia phối hợp cùng các lực lượng chuyên trách trên biển đã bắt giữ hai tàu gỗ chở trên 14.000 con cá giống không có chứng từ hợp pháp.

Hơn 14.000 con cá giống không có giấy tờ hợp pháp bị thu giữ

Vào khoảng 19h30’ ngày 11/5/2016, tại khu vực biển Lòng Trần giáp ranh giữa TP Móng Cái và huyện Cô Tô, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia phối hợp với Cục Nghiệp vụ pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an TP Móng Cái đã phát hiện, bắt giữ 1 phương tiện tàu vỏ gỗ không mang biển kiểm soát. Con tàu này do Lê Khắc Vĩ – SN 1986, quê quán: Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng làm thuyền trưởng điều khiển cùng 3 thuyền viên (đều trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng), trên tàu chở 10.000 con cá giò giống.

Qua đấu tranh khai thác, 4 thuyền viên khai nhận, điều khiển tàu từ Cát Bà (Hải Phòng) sang cảng Vạn Mỹ, Khu Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc để mua số cá giống trên về nuôi tại Cát Bà. Toàn bộ 10.000 con cá giống không có chứng từ hợp pháp.

Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng lập biên bản xử lý số cá giống không có giấy tờ hợp

Trước đó một ngày, vào 19h15’ ngày 10/5/2016, tại khu vực Đầu Tán, Vĩnh Thực, TP Móng Cái, Đồn BP cửa khẩu Cảng Vạn Gia cũng phối hợp với các lực lượng trên bắt giữ tàu gỗ BKS QN 6774 TS do Nguyễn Văn Trường – SN 1988, quê quán: xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh làm thuyền trưởng chở 4.200 con cá Giò giống. Nguyễn Văn Trường khai nhận: mua số cá trên với giá 5.000 đồng/con từ Trung Quốc để về nuôi tại Vân Đồn.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia đang hoàn tất thủ tục xử lý vụ việc và tiêu hủy hoàn toàn số cá giống trên./.

Hoa Phượng/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/thu-giu-tieu-huy-hon-14000-con-ca-giong-khong-co-chung-tu-hop-phap-509973.vov