Thu gom gỗ trôi dạt do lũ để sửa chữa trường học, nhà dân

UBND tỉnh Kon Tum giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thu gom số lượng gỗ bị trôi do lũ để làm nhà cho dân và sửa chữa trường học.

Ngày 16/10 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho biết, trong đợt bão, lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh đã có hàng ngàn mét khối gỗ lớn (trong đó có một số đã được cắt ngọn, xẻ hộp) không rõ nguồn gốc bị lũ cuốn, trôi dạt về các khu vực gần cầu cống, đường giao thông và trên các bãi bồi của các huyện, thành phố… Trước thực trạng trên, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN-PTNT phối hợp với chính quyền các huyện, thành phố thống kê sơ bộ số liệu gỗ bị trôi do lũ ở các địa phương, trong đó nhân dân đã tận thu là bao nhiêu. Đồng thời làm rõ tại sao có một lượng lớn gỗ đã được cưa xẻ, cắt gốc, ngọn trôi dạt theo lũ; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức về vấn đề này… Bãi gỗ do lũ cuốn trôi tấp tại bãi bên cầu Diên Bình, Đăk Tô (Kon Tum). Theo nhận định, thời gian tới khi nước lũ tiếp tục rút xuống sẽ còn một khối lượng lớn gỗ bị trôi do lũ hiện ra tại các địa phương nên UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thu gom số lượng gỗ này để giải quyết gỗ làm nhà cho nhân dân theo QĐ 167/TTg; sửa chữa trường lớp học, nhà dân bị sập do mưa, lũ cuốn trôi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/10/121055.cand