Thu hồi, gạch tên vợ cán bộ xã ra khỏi danh sách hộ nghèo

Sau khi xác minh việc cán bộ và người thân cán bộ xã có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo là đúng sự thật, UBND xã Hòa Thành đã cho thu hồi và loại các trường hợp “ký gửi” ra khỏi danh sách.

Báo Dân trí đưa tin, ngày 12/6, ông Vương Chí Thiện - Chủ tịch UBND xã Hòa Thành, xác nhận, UBND xã này đã cho thu hồi 4 giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo có liên quan đến cán bộ và người thân cán bộ xã mà báo chí đã phản ánh.

Theo ông Thiện, sau khi cấp lại giấy chứng nhận và sổ hộ nghèo, cận nghèo mới đúng các đối tượng được hưởng, UBND xã đã loại tên cán bộ, người thân cán bộ xã ra khỏi danh sách này.

Bà Mỹ Phượng, vợ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thành trong danh sách cận nghèo. Ảnh: Báo Tiền Phong

"Hiện xã đã báo cáo vụ việc với cấp trên và đang chờ ý kiến chỉ đạo xử lý của UBND TP Cà Mau", ông Thiện cho hay.

Liên quan đến vụ việc, báo Sài Gòn giải phóng thông tin, bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng (vợ ông Hồ Vũ Phong, Phó Bí thư thường trực xã Hòa Thành) được công nhận diện cận nghèo.

Điều đáng nói bà Phượng có hộ khẩu ở ấp Tân Phong A nhưng để đưa bà này vào diện cận nghèo, chính quyền địa phương đã “dời” bà Phượng sang ấp Tân Hóa. Sau đó, bà Phượng được “ký gửi” vào hộ khẩu của gia đình bà Đào Thị Hoa. Nhằm hợp thức hóa, bà Phượng “đóng vai” con của bà Hoa nhưng thực chất cả hai không có quan hệ họ hàng.

Tương tự, ông Nguyễn Văn On (Trưởng ấp Tân Hóa) cũng được “ký gửi” vào hộ khẩu của bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ cùng ấp) và đóng vai chú bà này và được xét hộ nghèo.

Với cách làm tương tự, hai trường trường hợp khác cũng được xét diện cận nghèo dù gia đình không thuộc diện khó khăn.

(Tổng hợp)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thu-hoi-gach-ten-vo-can-bo-xa-ra-khoi-danh-sach-ho-ngheo-a193042.html