Thủ lĩnh đoàn thời kỳ mới: Cần tài năng, bản lĩnh và hội nhập

(VOH) - Trong thời gian qua, hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Tp đã có nhiều bước chuyển đáng kể, ngày càng khẳng định tính xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ.

Dấn ấn của màu áo xanh tình nguyện in đậm từ những hoạt động tình nguyện đến những công trình thiết thực tại đơn vị đều mang bóng dáng của đoàn viên thanh niên. Đạt được thành công đó phải nhắc đến vai trò của người thủ lĩnh thanh niên đó là những cán bộ đoàn nhiệt huyết, góp sức trẻ vào quá trình phát triển của TP. Có gặp những thủ lĩnh đoàn mới thấy ở họ năng lượng dành cho phong trào thật phong phú. Chân dung cán bộ Đoàn mà chúng tôi biết Cán bộ Đoàn mà chúng tôi biết, đó là những người xung kích, luôn tìm tòi cái mới, kích hoạt nhiều phong trào mang tính cộng đồng để thu hút thanh niên. Các bí thư đoàn cơ sở xuất sắc năm 2010 tại buổi lễ báo công và tuyên dương sáng 24-3 - Ảnh: Minh Đức- Tuổi Trẻ Có thể nhận ra chân dung của người thủ lĩnh đoàn hiện nay chính là sự tự tin, bản lĩnh, năng động, nhiều phong trào ngày càng thu hút đông số lượng thanh niên tham gia như phong trào tình nguyện mùa hè xanh được chuyển hóa dần thành các đội hình chuyên vừa phát huy tính xung kích, vừa phát huy chuyên ngành mà sinh viên theo học. Hay chiến dịch kỳ nghỉ hồng khối thanh niên công nhân cũng thực hiện những công trình cụ thể gắn với công việc hàng ngày của thanh niên công nhân. Chính vì thế mà phong trào tình nguyện ngày càng có dấu ấn. Nhiều cán bộ đoàn đã chia sẻ với chúng tôi: chính từ hình ảnh của những các đàn anh làm Bí thư Đoàn đã giúp họ yêu mến những hoạt động của Đoàn, gắn bó với Đoàn, học tập thêm kinh nghiệm lớp trước và dần dần họ trở thành thủ lĩnh thanh niên với một hình ảnh đầy sức trẻ của thế hệ mình. Nhận xét về phong trào đoàn hiện nay, Đoàn viên Thái Tuyết Anh -phường 10 quận 11 cho rằng: Tăng cường tỷ lệ tập hợp thanh niên là điều mong muốn của tất cả những ai đang làm cán bộ Đoàn. Thanh niên có đông thì lực lượng, phong trào mới mạnh, cán bộ Đoàn mới định hướng phong trào, phát huy sức trẻ cống hiến vì cộng đồng. Là một thủ lĩnh đoàn khu vực địa bàn dân cư đa phần là thanh niên Hoa, Chung Chí Hiếu- Bí thư Đoàn khu phố 2 phường Phú Trung quận Tân Phú đã luôn trăn trở, tìm tòi sáng tạo những mô hình hoạt động mới để thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn. Mỗi tháng, Chí Hiếu đều nghĩ ra một sân chơi lạ cho thanh niên như : thi đố vui, thi kiến thức, sân chơi cuối tuần,… tuy nhiên nhiều lúc Chí Hiếu cũng cảm thấy “ đuối” vì không kịp sáng tạo mô hình hoạt động cho các bạn thanh niên. Bí thư Chi Đoàn Chung Chí Hiếu thừa nhận: Trao đổi với chúng tôi về vai trò của thủ lĩnh thời kỳ mới, anh Trương Tấn Đạt-Bí thư Chi Đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc năm 2010 cũng chia sẻ: người thủ lĩnh đoàn phải là người “ có lửa” nhiệt tình, nhưng có thôi chưa đủ mà còn phải biết truyền “ ngọn lửa” đó cho tất cả đoàn viên, thanh niên của mình, đưa họ đến với phong trào và họ tự nguyện tham gia những công việc mà xã hội cần, đất nước cần. Nhiệm vụ của Đảng đặt ra cho Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh những nhiệm vụ vinh quang và đầy khó khăn trong thời kỳ mới, chúng tôi nghĩ rằng không chỉ dán mác thủ lĩnh Đoàn là đủ, thủ lĩnh của thành niên, bạn phải là người có nhiều, kỹ năng, nhiều ý tưởng thiết thực, ý nghĩa và ý tưởng phải lay động thật nhiều trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh Trương Tấn Đạt, Bí thư đoàn phường 2 quận 3 cho rằng: Trở thành một Bí thư Chi Đoàn giỏi, theo Lê Thị Ngọc Diệu- Bí thư Chi đoàn trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghiệp cũng không phải là điều khó khăn mà trước hết phải là người gắn bó và hiểu các bạn cần gì. Trao đổi với nhiều cán bộ Đoàn, chúng tôi thấy, hiện nay không ít cán bộ Đoàn chưa chú ý trau dồi bản lĩnh chính trị. Thực tế đòi hỏi và yêu cầu của Đảng, cán bộ Đoàn nhất thiết phải vững quan điểm chính trị. Một điểm yếu khác là trình độ ngoại ngữ của Bí thư đoàn hiện nay còn hạn chế. Điều đó cũng có nghĩa là để hội nhập tốt trong thời kỳ mới hiện nay thì đòi hỏi người thủ lĩnh Đoàn phải cần có học ngoại ngữ ở một trình độ nhất định. Anh Trần Đại Nghĩa-Phó Bí thư thường trực Đoàn trường Đại học Kinh Tế đã nhìn nhận: Thủ lĩnh đoàn ngày nay đang được trẻ hóa, đó cũng là điều cần thiết để có thể làm bạn cùng thanh niên, nhưng bên cạnh sự trẻ trung, hòa đồng, thì Thủ lĩnh của Đoàn ở các cấp cần phải bản lĩnh, tự tin và chính các bạn phải tự trang bị cho mình những kỹ năng mềm để thích nghi công Đoàn, công tác thanh niên thời kỳ mới. Chị Phan Thị Thanh Phương-Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự Nhiên cũng khẳng định một trong những yếu tố làm nên người Thủ lĩnh của Đoàn viên - thanh niên. Chị Phan Thị Thanh Phương bày tỏ: Để thủ lĩnh Đoàn có thể tự tin, năng động trong giai đoạn hiện nay, thời gian qua, Thành Đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động nâng cao chất lượng bí thư đoàn cơ sở thông chương trình rèn luyện, hội thi và tuyên dương bí thư đoàn cơ sở tiêu biểu. Ngoài ra, Thành Đoàn cũng ban hành đề án về công tác cán bộ Đoàn để chuẩn bị tạo nguồn đội ngũ cán bộ đoàn thời gian tới Tuy nhiên, theo chúng tôi, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn của Thành Đoàn Tp HCM cũng cần chú trọng hơn nữa đến nội dung và chất lượng đào tạo, đào gắn vơi nhu cầu và thực tiễn dặt ra, tránh đào tạo chương trình theo khuôn mẫu cứng nhắc, điều này góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và chất lượng phong trào ở cơ sở. Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Cường cho biết thêm: 79 năm qua, có biết bao thế hệ thủ lĩnh Đoàn đã trưởng thành và trở thành niềm tự hào của tuổi trẻ cả nước và Tp, và hôm nay trong giai đoạn mới những thủ lĩnh của Đoàn không chỉ giữ mãi ngọn lửa từ trái tim, mà thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay, chúng tôi tin họ đã và đang là người “thắp lên ngọn lửa trong mỗi trái tim bạn bè”, để rồi những ngọn lửa tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ bừng sáng khắp mọi miền đất nước, khi Tổ quốc cần. 79 năm qua, cũng vẫn là chiếc áo xanh tình nguyện, vẫn là chiếc huy hiệu cao quý truyền thống của Đoàn, những hình ảnh cao đẹp ấp mãi mãi sẽ vẫy gọi thành niên chúng ta./. Minh Hiệp

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=16872