Thủ lĩnh trẻ Việt Nam hỏi ông Obama về gia đình, cơ hội lập nghiệp

Trước giờ giao lưu với Tổng thống Mỹ Obama, PV Thanh Niên đã ghi nhận một số câu hỏi của các bạn trẻ.

Các bạn trẻ trong GEM Center chờ cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Barack Obama với các thành viên chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) Ảnh: Yến My

* Hoàng Tú Uyên, 32 tuổi, công tác tổ chức Christina Noble Children's Foundation muốn hỏi: "Theo tổng thống sự thành lập trường Đại học Fulbright sẽ đóng vai trò gì trong cải thiện tự do học thuật ở VN?".

* "Thành công đáng tự hào nhất trong 2 nhiệm kỳ của ông là gì?" - Huỳnh Công Thắng

* "Điều gì ý nghĩa nhất mà ông đã dạy cho 2 con gái của ông?", Đinh Nhật Hà, 20 tuổi, sinh viên đang du học đại học ở Ohio (Việt Nam), về VN nghỉ hè.

* Học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Hồng Phong, 18 tuổi - Phạm Thanh Trúc: "Tổng thống có chương trình gì để hỗ trợ học sinh Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển những ý tưởng khoa học hoặc khởi nghiệp hay không?".

* "Ông có nhiều kinh nghiệm trong chương trình chăm sóc y tế ObamaCare. Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm làm cách nào cân bằng giữa quyền lợi của các công ty trong lĩnh vực y tế, dược phẩm với quyền lợi của bệnh nhân vì mục tiêu cuối cùng là chăm sóc y tế cho cộng đồng tốt nhất?", Thúy ,25 tuổi làm việc ở Adayroi.com

* "Xin ông cho biết các chương trình sắp tới của YSEALI để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trẻ VN", Đặng NGhênh Nguyên, 24 tuổi, làm việc tại Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam.

* "Theo ông, Đại học Fulbright sẽ mang lại những cơ hội nào nổi bật nhất cho giới trẻ VN?", Lê Thị Trúc Lan, Sở Tài chính TP.HCM, 28 tuổi.

* Ông nghĩ sao về trang nhiều du học VN sang Mỹ học xong rồi tìm cách ở lại Mỹ luôn, Khiến VN mất nhiều chất xám", Vương Trọng Bình, 24 tuổi Công tác tại tổ chức phi lợi nhuận về môi trường CHANGE.

* "Trong hội trường hôm nay có rất nhiều bạn trẻ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau: nghệ sĩ, bác sĩ, doanh nhân, hoạt động xã hội... Ông nghĩ sao về tầm quan trọng của việc kết nối nhiều người trẻ khác nhau làm việc trong những lĩnh vực khác nhau để cùng để giải quyết các vấn đề về môi trường, vốn đang là vấn đề lớn ở VN. Sự làm việc đơn lẻ của chỉ các tổ chức môi trường dường như không mang lại hiệu quả cao", Vũ Ngọc Bích, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Ngân hàng.

Kiều Oanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thu-linh-tre-viet-nam-hoi-ong-obama-ve-gia-dinh-co-hoi-lap-nghiep-706514.html