Thủ môn Man City đắt nhất thế giới: Đỉnh như De Gea

Màn trình diễn của tân binh thủ môn Ederson Moraes ở 3 trận giao hữu vừa qua khiến HLV Pep Guardiola mãn nguyện.

Video tổng hợp màn trình diễn đẳng cấp của Ederson trước MU, Real và Tottenham:

Thảm họa thủ môn Bravo mùa trước thôi thúc Pep Guardiola cải tổ khung gỗ Man City hè này. Rất sớm, Pep đưa về sân Etihad thủ môn Ederson Moraes giá tới 35 triệu bảng, vượt qua Buffon trở thành “người gác đền” có mức giá cao nhất lịch sử chuyển nhượng thế giới.

Ederson sớm chứng tỏ giá trị ở Man City

Đã có nhiều lời xì xào sau khi Pep chiêu mộ Ederson giá kỷ lục. Nhưng trong 3 trận giao hữu vừa qua trên đất Mỹ trước MU, Real Madrid và Tottenham, dư luận đã hiểu vì sao nhà cầm quân người Tây Ban Nha lại quyết định chi đậm đến vậy để sở hữu Ederson.

Trước hết đó là khả năng phản xạ cực nhanh nhạy của Ederson. Những pha bay người cản phá của thủ môn người Brazil khiến nhiều người tròn mắt, tưởng chỉ có De Gea của MU mới làm được. Còn cơ hội là Ederson sẽ giúp Man City tránh được bàn thua.

Trong 3 trận đấu MU, Real Madrid và Tottenham, Ederson mỗi trận đều có 4 pha cứu thua, và hầu hết ở cấp độ khó. Man City chưa chắc đã thắng Tottenham 3-0 nếu Ederson không khước từ 2 cơ hội rõ rệt từ cái chân của Eriksen (đá phạt) và Harry Kane (đối mặt) ở hiệp 1.

Thứ hai, Ederdon ra vào, chọn vị trí rất tốt. Những cú sút xa gần như không có cửa đánh bại anh. Những tình huống bóng bổng, Ederson luôn biết cách làm chủ. Đây là vấn đề cực kì nhức nhối của thủ môn Bravo mùa trước.

Nhưng điều khiến Pep ấn tượng nhất ở Ederson chính là khả năng phát bóng chính xác. Cú phá bóng ở phút 68 trận gặp Tottenham của Ederson đưa bóng thẳng tới chân Aguero ở trên, tiếc rằng tiền đạo người Argentina bỏ lỡ (sút trúng cột dọc).

Pep đang rất hài lòng khi có Ederson

“Cậu ấy là thủ thành chất lượng. Khi đối thủ chơi pressing mạnh, những cú phát bóng từ khung gỗ có thể gây ra nhiều phiền toái. Giờ thì chúng tôi sẽ có thêm cơ hội từ những cú phát bóng. Ngoài ra, hàng tiền vệ cũng sẽ có thêm nhiều khoảng trống”, Pep phân tích.

“Khi còn làm việc ở Bayern Munich, tôi từng gặp Benfica và hiểu rõ khả năng của Ederson. Tôi rất bất ngờ trước cách tổ chức lối chơi của Benfica. Khi ấy, Ederson phát bóng rất hiệu quả. Nó đủ để khiến hàng thủ của Bayern bối rối nhưng không phạm lỗi việt vị”.

Với những ưu điểm trên, Ederson được ví như De Gea thứ 2 của giải Ngoại hạng Anh. Tất nhiên thủ môn của Man City mới chỉ vừa có bước khởi đầu, sẽ cần thêm thời gian để khẳng định đẳng cấp đích thực.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/thu-mon-dat-nhat-the-gioi-cua-man-city-dinh-khong-kem-de-gea-c9a553756.html