Thú nghe nhạc của gia đình Hoàng gia Anh quốc

SKĐS - Sau sự kiện nữ hoàng Anh Elizabeth II khiêu vũ ấn tượng trên nền ca khúc Dancing Queen của ban nhạc ABBA tại đại tiệc mừng năm mới,

các nhà báo Anh bắt đầu khám phá thú nghe nhạc của các thành viên trong gia đình hoàng tộc. Dưới đây là kết quả tìm kiếm thú vị.

Nữ hoàng Elizabeth II

Hãy bắt đầu từ nhân vật quan trọng nhất triều đình Vương quốc Anh, tức nữ hoàng Elizabeth II. Nhân dịp sinh nhật 90 tuổi (năm 2016) của Nữ hoàng, đại diện gia đình hoàng tộc đã công bố danh mục những ca khúc yêu thích của người. Trong danh sách khá dài, giới quan tâm ghi nhận tác phẩm của các nhạc sĩ và ban nhạc: Fred Astaire (Cheek to Cheek), Very Lynn (The White Cliffe of Dover), Gary Barlow & Commonwealth Band (Sing) và Howard Keel (Oklahoma).

Có chi tiết thú vị: ca khúc Sing là sáng tác tập thể của thành viên ban nhạc Take That cùng ban nhạc Commonwealth Band và dàn đồng ca Milltary Wives (tập thể bao gồm các phu nhân, bạn gái và góa phụ những người đàn ông phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Anh), được trình diễn và ghi âm nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Elizabeth lên ngôi nữ hoàng (2012). Đồng tác giả tuyệt phẩm là Andrew Lloyd Weber, còn hoàng tử Harry chính là người chơi trống lắc tay tambourine.

Nữ hoàng Elizabeth II thân mật đón các ca sĩ Will. I. am và Cheryl tại lễ sinh nhật 90 (2016) của bà.

Hoàng tử Harry (con trai thứ hai của thái tử Charles)

Thành viên gia đình hoàng gia có mái tóc hung là người hâm mộ cuồng nhiệt dubstep (một thể loại nhạc điện tử bắt nguồn từ Nam London, Anh quốc. Được hình thành vào cuối thập niên 90 như một thể loại nhạc có nhiều điểm tương đồng với 2-step garage, broken beat, drum and bass, jungle, dub và reggae). “Chúng tôi được mời đến lâu đài Buckingham, để xem tài nghệ của DJ (phù thủy âm thanh) Goldie, Khi đến nơi, chúng tôi đã gặp hoàng tử Harry. Hoàng tử rất phấn khởi, khi được giới thiệu với ca sĩ Skream. Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ, Harry đã biết Skream trước cuộc gặp này” - Artwork, bạn Skream, thành viên ban nhạc Magnetic Man, kể.

Tất nhiên tất cả không chỉ có vậy.Trong trả lời phỏng vấn mới đây, Ronnie Vanucci Jr. tay trống của ban nhạc The Killers tiết lộ, hoàng tử đặc biệt thích kết bạn với các nhạc sĩ Mỹ, hơn thế, Henry còn chủ động mời họ tham gia jam session (chương trình biểu diễn nhạc jazz ứng tấu).

Hoàng tử William (và Kate, nữ công tước xứ Cambridge)

Trong lễ cưới của mình, ngày 29/4/2011 cặp tình nhân chọn ca khúc Your Song của Elton John cho màn khiêu vũ đầu tiên. Và họ mời nữ ca sĩ Ellie Goulding trình bày tuyệt tác đó. “Là ca sĩ chuyên nghiệp, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của đại lễ. Vậy nên tôi cố gắng trình bày hoàn hảo nhất” - Ellie nhớ lại buổi biểu diễn và nói thêm, đó là thời khắc tuyệt vời, song cũng khá hồi hộp vì lý do áp lực. Có chi tiết thú vị, năm 2016 dư luận sở tại loan báo, hoàng tử Harry (em trai hoàng tử William) đã cặp bồ với nữ ca sĩ có mái tóc vàng xinh đẹp này.

Kết thúc chủ đề thú nghe nhạc của hoàng tử William, cần bổ sung chi tiết: cháu nội nữ hoàng cũng là fan khá cuồng ca khúc Never Say Never của Justin Bieber và Jaden Smith, tuy nhiên William không coi nó là nhạc phẩm yêu thích. Danh hiệu đó từ lâu hoàng tử đã ưu ái dành cho tuyệt tác Yesterday của The Beatles. Trái lại, khi được hỏi về ban nhạc ưa thích, trong thời gian ghé thăm một trường trung học ở London, hoàng tử William trả lời, Coldplay và Likin Park...

Thái tử Charles (con trai cả của nữ hoàng Elizebeth II)

Trái với đam mê các ca sĩ và ban nhạc rock “máu” của con trai, hoàng tử William, ông bố - thái tử Charles thích dòng nhạc nghiêm túc hơn. Ca sĩ yêu thích của ông là Leonard Cohen, một nhạc sĩ kiêm nhà thơ và tiểu thuyết gia người Canada. Trong một lần trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC, thái tử Charles ca ngợi nghệ sĩ Cohen thần tượng có giọng hát “đặc biệt truyền cảm và sang trọng”.

Công nương Diana (phu nhân đầu của thái tử Charles, đã qua đời ngày 31/8/1997 vì tai nạn giao thông)

Trở lại chương trình hòa nhạc năm 2007, kỷ niệm 10 năm ngày công nương Diana qua đời tổ chức tại sân Wembley, khi ấy ca sĩ Simon LeBon từng kể, công nương Diana bao giờ cũng coi Duran Duran là ban nhạc yêu thích của bà. “Trái lại Diana là công nương yêu thích của chúng tôi” - Simon DeBon, thủ lĩnh ban nhạc Duran Duran chia sẻ

Hoàng tử Andrew

Con trai thứ hai của nữ hoàng Elizabeth II có lần thừa nhận, theo yêu cầu của công chúa Eugenie (con gái thứ hai của hoàng tử Andrew), trên Ipad của mình, ông có cài ca khúc yêu thích Feelin Myself của nữ ca sĩ Will. I. am. Tuy nhiên, hoàng tử Andrew lưu ý, ngoài âm nhạc hiện đại, ông cũng yêu thích nhạc cổ điển. Trong khi công chúa Eugenie là fan cuồng của Beyonce. Tại một chương trình biểu diễn của nữ ca sĩ Mỹ tại London, công chúa đã ngồi ngay hàng ghế đầu để được chiêm ngưỡng thần tượng đầy đủ và rõ nhất.

Vinh Thu

((Nguồn: Czego slucha Brytyjska rodzina krolewska?))

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/thu-nghe-nhac-cua-gia-dinh-hoang-gia-anh-quoc-n135242.html