'Thủ phạm' không ngờ khiến người phụ nữ đau bụng liên tục

Người bệnh vào Bệnh viện An Bình cấp cứu trong tình trạng bụng đau tăng dần từng cơn, chướng và sốt cao do nuốt nhầm mảnh tăm.

 Mảnh tăm được gắp ra từ ruột người bệnh. Ảnh: BVCC.

Mảnh tăm được gắp ra từ ruột người bệnh. Ảnh: BVCC.

Người bệnh T.T.M.N. (43 tuổi) nhập cấp cứu tại Bệnh viện An Bình với tình trạng đau nhiều vùng bụng phải. Cơn đau ngày càng tăng kèm theo sốt và bụng chướng khó chịu. Trước đó, bệnh nhân đã tự mua thuốc uống nhưng không thuyên giảm.

Sau khi tiếp nhận, được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán thủng tuột do dị vật và phải phẫu thuật khẩn cấp.

Trong khi phẫu thuật, ê-kíp mổ đã phát hiện và lấy ra một dị vật dài 0,2x4 cm, có hình dạng giống tăm xỉa răng, đâm xuyên thủng hồi tràng đoạn cuối ruột non. Các bác sĩ đã khâu đã khâu lại lỗ thủng ruột, rửa sạch khoang bụng và cắt ruột thừa viêm thứ phát cho người bệnh.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Ngọc Tảo, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, dị vật sau khi nuốt trôi trong đường tiêu hóa có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như gây tắc, dị vật sắc nhọn đâm thủng thành ống tiêu hóa, xì dò dịch tiêu hóa, gây áp xe, viêm phúc mạc toàn thể, đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Hiện tại, sau ngày hậu phẫu thứ 2, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, bụng mềm, còn đau nhẹ sau mổ. Người bệnh đang được các bác sĩ khoa Ngoại tiếp tục theo dõi, hướng dẫn vận động sớm và chế độ ăn phù hợp.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên lưu ý những điều sau để hạn chế tình trạng nuốt phải dị vật trong các bữa ăn:

Hạn chế vừa ăn vừa nói chuyện. Nếu cần thiết, nên chọn các món ăn không có xương.
Ăn chậm, nhai kỹ thức ăn, tránh trộn canh vào cơm.
Khi ăn trái cây nên loại bỏ hạt.
Người già và trẻ em nên tránh các thức ăn dai, gân, da; nên cắt nhỏ và nấu mềm thức ăn.
Cẩn thận khi ăn các món thịt cá có lẫn xương mà chưa được lọc kỹ.
Bỏ thói quen ngậm tăm sau khi ăn xong.
Không cho trẻ em chơi các loại đồ chơi có kích thước nhỏ. Để những vật dụng nguy hiểm như pin, hạt nhựa xa tầm tay trẻ em.
Loại bỏ vỏ viên thuốc trước khi sử dụng.
Khi nuốt phải dị vật, cần đến ngay các cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện như chụp X-quang, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, nội soi… Không nên tự ý điều trị tại nhà để tránh những tình trạng đáng tiếc.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/thu-pham-khong-ngo-khien-nguoi-phu-nu-dau-bung-lien-tuc-post1475572.html