Thu tiền trái quy định

Theo phản ánh của một số phụ huynh nộp hồ sơ cho con thi vào trường THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội - ở 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy), bãi trông giữ xe trong trường Đại học Sư phạm sử dụng vé xe không ghi giá, đồng thời thu phí vượt quy định cho phép.

Bãi trông xe trong trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trong ngày bán hồ sơ cho các em học sinh lớp 9 thi vào lớp 10, nhiều phụ huynh học sinh ở Hà Nội cũng như các tỉnh đã tới trường để mua hồ sơ cho con em. Nhiều phụ huynh bức xúc vì giá vé trông xe trái quy định.

Anh Nguyễn Văn Vinh (quê ở Nam Định) cho biết: Tôi từ Nam Định lên Hà Nội để mua hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 cho con. Mượn xe máy của cô em gái tới trường, khi gửi xe tại bãi phải trả trước 5.000 đồng.

Vé xe không theo quy định

Khi tôi thắc mắc thì hai nhân viên trông giữ xe “chẳng nói chẳng rằng”. Không muốn đôi co và cũng để xong việc cho nhanh, tôi cũng như nhiều phụ huynh khác đành phải đưa tiền. Số tiền thu quá 2.000 đồng không nhiều nhưng việc thu trái quy định ngay trong trường học là điều không thể chấp nhận”.

Một phụ huynh cung cấp, đơn vị trông giữ xe được in trên vé là Công ty Cổ phần KT Đối Ngoại Việt Nam ở số 1 Phạm Văn Đồng, mẫu vé gửi xe cũng không ghi giá, không theo quy định của nhà nước…

Rất mong các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét việc thu phí trông xe tại bãi xe trong trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tránh gây bức xúc cho người dân.

H.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thu-tien-trai-quy-dinh-53682.html