Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam

Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Hội Truyền thông số Việt Nam khóa II, TS. Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT đã đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017-2022. TS. Lê Doãn Hợp được bầu làm Chủ tịch Danh dự của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Ban Thường vụ Hội Truyền thông số Việt Nam đã bầu Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng làm Chủ tịch Hội trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Nguồn ảnh: Viettimes.vn)

Như ICTnews đã đưa tin , ngày 20/5/2017, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã tổ chức Đại hội II (2017 - 2022) tại Hà Nội, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng.

Cùng với việc tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên (2011 - 2016), Đại hội II của Hội Truyền thông số Việt Nam cũng đã hoạch định kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 7 nhiệm vụ và 12 giải pháp. Cụ thể, 7 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Truyền thông số Việt Nam trong chặng đường 5 năm tới là: xác định vị trí, nâng cao vai trò của Hội Truyền thông số Việt Nam; thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; mở rộng và đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công tác truyền thông và tổ chức sự kiện; công tác phát triển tài chính và xây dựng cơ sở vật chất; và tổ chức tốt các hoạt động truyền thông văn hóa dân tộc.

Nhằm hiện thức hóa 7 nhiệm vụ trọng tâm kể trên, 12 giải pháp được Đại hội II của Hội Truyền thông số Việt Nam thống nhất triển khai trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có: hoàn thiện và củng cố bộ máy lãnh đạo Hội; đẩy mạnh công tác phát triển hội viên; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng; thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tham mưu và phản biện xã hội; đưa tạp chí VietTimes phát triển thành tờ báo điện tử hàng đầu của Việt Nam; triển khai thực hiện công tác bản quyền trên không gian mạng; tư vấn, hỗ trợ, hợp tác, liên kết giữa các hội viên; tổ chức các diễn đàn khoa học hiệu quả, thiết thực; tiếp tục xuất bản các tập sách “Ký ức người lính”; tôn vinh các tổ chức, cá nhân xuất sắc; đẩy mạnh công tác đào tạo; đồng thời xây dựng cơ sở vật chất và tăng nguồn tài chính cho công tác hoạt động Hội.

Ban Chấp hành Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội (Nguồn ảnh: mic.gov.vn)

Đại hội II của Hội Truyền thông số Việt Nam cũng đã tiến hành biểu quyết kiện toàn Ban lãnh đạo Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban chấp hành Hội Truyền thông số Việt Nam gồm có 62 ủy viên; Ban kiểm tra có 3 thành viên.

Cũng tại Đại hội, Ban chấp hành Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tiến hành họp phiên thứ nhất, qua đó bầu ra Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới với 15 ủy viên. Ban Thường vụ đã bầu ra Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 cùng các Phó Chủ tịch Hội trao tặng Kỷ niệm chương cho ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Danh dự của Hội trong nhiệm kỳ 2017-2022 (Nguồn ảnh: mic.gov.vn)

TS.Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT đã đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ II (2017 - 2022). Năm Phó Chủ tịch Hội trong nhiệm kỳ mới là các ông Nguyễn Xuân Cường, Trần Đăng Tuấn, Bùi Sĩ Hoa, Nguyễn Lâm Thanh và Lê Đức Sảo. Ông Lê Đức Sảo, Phó Tổng Thư ký Hội nhiệm kỳ 2011 - 2016, Bí thư Chi bộ Hội, Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes được bầu làm Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ghi nhận công lao của TS. Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016, Đại hội II đã bầu ông làm Chủ tịch Danh dự của Hội trong nhiệm kỳ năm 2017 - 2022.

Hội Truyền thông số Việt Nam được thành lập theo Quyết định 68/QĐ-BNV ngày 25/1/2011 của Bộ Nội vụ. Mục đích của Hội Truyền thông số Việt Nam là tập hợp các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số và có liên quan đến truyền thông số nhằm góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển hoạt động truyền thông số bằng dữ liệu điện tử phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo kịp sự phát triển khoa học, kỹ thuật của thế giới cũng như đáp ứng nhu cầu truyền thông số ngày càng cao của người dân Việt Nam.

Vân Anh

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-cntt/thu-truong-nguyen-minh-hong-dac-cu-chuc-vu-chu-tich-hoi-truyen-thong-so-viet-nam-153104.ict