Thủ tướng Anh cảnh báo quá trình Brexit sẽ rất phức tạp

Bà Theresa May - Thủ tướng Anh, cho rằng đàm phán giữa Anh và EU về vấn đề Brexit sẽ đầy khó khăn và phức tạp.

Hôm 8/12, Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ mong muốn quá trình đàm phán Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) sẽ yên bình và trật tự nhất có thể.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Telegraph.

Tuy nhiên bà cũng thừa nhận, cả Anh và Liên minh châu Âu sẽ phải đối mặt với các cuộc đàm phán phức tạp và khó khăn.
Theo bà Theresa May, Liên minh châu Âu không muốn các thành viên khác theo gót Anh chia tách khỏi ngôi nhà chung. Do đó, các cuộc đối thoại sẽ rất căng thẳng.

Đề cập mối quan hệ với Thủ tướng Đức Angela Merkel, bà Theresa May một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ với tất cả 27 nước thành viên khác của Liên minh châu Âu.

Hạ viện Anh hôm qua (7/12) cũng đã bỏ phiếu nhất trí với thời gian biểu kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon vào cuối tháng 3/2017 nhằm khởi động tiến trình đàm phán đưa quốc gia này ra khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Việc Hạ viện Anh nhất trí với thời gian biểu kích hoạt Điều 50 sẽ giúp tiến trình Brexit "thuận buồm, xuôi gió" hơn.

Giới chức Anh vẫn hy vọng sẽ có một "Brexit mềm", ám chỉ việc nước này đạt được thỏa thuận "chia tay" với EU nhằm duy trì mối quan hệ hữu ích cho cả hai bên./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/thu-tuong-anh-canh-bao-qua-trinh-brexit-se-rat-phuc-tap-576034.vov