Thủ tướng Australia chính thức bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Ngày 28/7, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã chính thức bổ nhiệm Chánh Văn phòng nội các Greg Moriarty làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Dennis Richardson nghỉ hưu.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Australia Greg Moriarty. (Ảnh: The Australian/TTXVN)

Ngày 28/7, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã chính thức bổ nhiệm Chánh Văn phòng nội các Greg Moriarty làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Dennis Richardson nghỉ hưu.

Thủ tướng cũng đồng thời đề cử ông Peter Woolcott, hiện là Cao ủy Australia tại New Zealand, vào vị trí Chánh Văn phòng nội các.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Turnbull đánh giá ông Moriarty là người giàu kinh nghiệm, có năng lực phù hợp với vị trí này.

Ông Moriarty từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia.

Ông cũng đã kinh qua các vị trí Đại sứ Australia tại Indonesia và Iran, đồng thời là điều phối viên chống khủng bố đầu tiên của Australia.

Ông từng làm việc như một nhà phân tích tình báo và là một nhà đàm phán cấp cao của Nhóm Giám sát hòa Bình Bougainville./.

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/thu-tuong-australia-chinh-thuc-bo-nhiem-bo-truong-quoc-phong-moi/458356.vnp