Thủ tướng Belarus thông báo hủy chuyến thăm Nga

Thủ tướng Belarus Sergei Sidorsky sẽ không tham dự cuộc gặp giữa thủ tướng ba nước gồm Nga, Kazakhstan và Belarus dự kiến được tổ chức tại Saint Petersburg, Nga trong các ngày 28-29/5 để thảo luận một số bất đồng còn tồn tại liên quan đến việc thành lập Liên minh thuế quan.

Thông báo này được Văn phòng Thủ tướng Belarus đưa ra ngày 28/5 nhưng không cho biết nguyên nhân. Ngày 21/5, thủ tướng ba nước nói trên đã tiến hành cuộc đàm phán tại thành phố Saint Petersburg nhằm thành lập Liên minh thuế quan giữa Nga, Kazakhstan và Belarus, song cuộc đàm phán đã thất bại do các bên vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng. Belarus luôn cho rằng Nga cần phải cung cấp dầu mỏ và khí đốt giá rẻ cho nước này như một phần nằm trong thỏa thuận Liên minh thuế quan ba bên dự kiến bắt đầu có hiệu từ ngày 1/7 tới, tuy nhiên Mátxcơva lại không đồng tình với lập trường này của Minsk. Cùng ngày 28/5, Nga đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để được mua khí đốt của Nga với giá rẻ. Minsk sẽ để cho Mátxcơva nắm giữ cổ phần kiểm soát của công ty Beltransgaz, công ty điều hành việc vận chuyển khí đốt của Nga quá cảnh Belarus sang các nước châu Âu, đổi lại Belarus được mua khí đốt của Nga với giá rẻ hơn so với giá Nga cung cấp cho các nước khác ở châu Âu./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thu-tuong-belarus-thong-bao-huy-chuyen-tham-nga/20105/46914.vnplus