Thủ tướng Campuchia cảnh báo phe Đối lập tổ chức biểu tình quy mô lớn

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa cảnh báo rằng sẽ hành động cứng rắn nếu Đảng Cứu quốc đối lập (CNRP) tổ chức biểu tình quy mô lớn.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ đạo cho tất cả các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẵn sàng đập tan mọi hoạt động bất hợp pháp, khẳng định bảo vệ sự ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã hội vì đây là nguyện vọng của nhân dân Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Cách đây vài ngày ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập bị Tòa sơ thẩm Tòa án Phnom Penh tuyên phạt 5 tháng tù giam đồng thời phạt tiền khoảng 200 USD về tội chống lệnh triệu tập của Tòa.

Phát biểu qua màn hình trực tuyến từ nước ngoài về Campuchia, ông Sam Rean Sy, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc (CNRP) nói rằng nói nếu Kem Sokha bị bỏ tù thì Đảng đối lập sẽ tổ chức biểu tình với quy mô toàn quốc.

Ông Chhum Phol Varun, người phát ngôn Đảng Nhân dân cầm quyền cho biết, nếu Đảng đối lập CNRP muốn tồn tại thì phải bầu chọn lãnh đạo mới tiến bộ hơn: "Mọi hoạt động biểu tình phải tuân theo pháp luật, muốn biểu tình phải xin phép theo đúng quy định. Nếu Đảng đối lập không chấp hành pháp luật, tổ chức biểu tình chống Chính phủ gây mất an ninh trật tự xã hội, vi phạm pháp luật thì Hội đồng Hiến pháp sẽ giải thể đảng này"./.

PV/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/thu-tuong-campuchia-canh-bao-phe-doi-lap-to-chuc-bieu-tinh-quy-mo-lon-549936.vov