Thủ tướng Campuchia gửi thông điệp cứng rắn đến phe đối lập

Thủ tướng Campchia Hun Sen khẳng định phe đối lập có thể biểu tình nhưng những kẻ quá khích sẽ bị luật pháp trừng trị.

Trước tình hình chính trị ở Campuchia đang bước vào giai đoạn căng thẳng, nhiều nhà hoạt động chính trị của Đảng Cứu Quốc đối lập bị Tòa án kết tội, những người ủng hộ phe đối lập đòi biểu tình chống chính phủ... sáng 18/9, tại một trường đại học ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gửi thông điệp cứng rắn tới phe đối lập.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh, Tòa án Campuchia là Tòa độc lập chỉ bắt, xét xử và kết án những người vi phạm pháp luật. Việc bắt và xét xử các nhà hoạt động của Đảng Cứu Quốc, trong đó có cả những lãnh đạo cấp cao của Đảng này là vì những người này vi phạm pháp luật. Chính phủ Campuchia không có quyền can thiệp vào công việc của Tòa.

Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại một trường đại học ở Thủ đô Phnompenh sáng 19/9.

Thủ tướng Hun Sen nói: Một số nhân viên của tổ chức phi Chính phủ bị bắt và đang xét xử hiện nay cũng vì tội tham nhũng. Đây là thẩm quyền của tòa án. Việc mặc áo đen ra đường để tham gia phong trào “ngày thứ hai màu đen” được Chính phủ tạo điều kiện nhưng những người quá khích gây mất trật tự công cộng sẽ bị pháp luật trừng trị.

Thủ tướng cũng đã gửi thông điệp đến Đảng Cứu quốc rằng không thể áp dụng văn hóa đối thoại để thả các nhà hoạt động chính trị của đảng Cứu Quốc phạm tội.

Việc thả hay kết tội là trách nhiệm của Tòa chứ không phải của Chính phủ. Về kế hoạch biểu tình chống Chính phủ của phe đối lập, Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen nhấn mạnh: “Tôi xin nhắc lại rằng, tôi không để bất cứ ai làm mất trật tự xã hội. Nhân dân hiện nay đang cần sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ sự phát triển. Những người buôn bán, sản xuất kinh doanh và nông dân cần có sự ổn định để làm ăn. Chính phủ có trách nhiệm đảm bảo an toàn xã hội phục vụ nhân dân.”/.

PV/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/thu-tuong-campuchia-gui-thong-diep-cung-ran-den-phe-doi-lap-551904.vov