Thủ tướng Chính phủ tặng quà em bé hiến tạng mẹ cho y học

Sáng nay, 10/4, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Văn Hồi đã đến thăm hỏi và trao quà của Thủ tướng Chính phủ cho em Nguyễn Thị Sáng (Hà Tĩnh), người hiến tạng mẹ cho y học.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi, động viên sâu sắc nhất trước nỗi mất mát đau thương mà gia đình em Sáng vừa phải trải qua.

Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Văn Hồi đã đến thăm hỏi và trao quà của Thủ tướng Chính phủ cho em Nguyễn Thị Sáng (Hà Tĩnh)

Thủ tướng Chính phủ giao Lãnh đạo ngành LĐTBXH hỗ trợ, giúp đỡ cho em Nguyễn Thị Sáng có công ăn việc làm, tạo điều kiện cho hai em nhỏ của Sáng có thể tiếp tục đến trường.

Thông qua Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTBXH Nguyễn Văn Hồi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi 3 cháu mỗi cháu 10 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh gia đình em Sáng.

Em Nguyễn Thị Sáng (19 tuổi) là con gái đầu lòng của chị Nguyễn Thị Liệu (người không may bị mất vì tai nạn giao thông). Sau khi mẹ ra đi, Sáng đã quyết định hiến tạng của mẹ cho y học với mong muốn thêm nhiều người có cơ hội được cứu sống.

Hiện, em Sáng đang sống cùng hai em gái tại nhà cậu ruột của mình ở thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Ngân Nga

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/y-te/thu-tuong-chinh-phu-tang-qua-em-be-hien-tang-me-cho-y-hoc-234833.html