Thủ tướng cũng bị cắt điện thoại

Hãng viễn thông lớn nhất Hy Lạp cho biết họ đã cắt lầm đường dây điện thoại nhà của Thủ tướng George Papandreou thay vì của một khách hàng chậm thanh toán cước phí.

Reuters dẫn thông báo ngày 26.5 của hãng OTE cho biết số điện thoại tại Athens của khách hàng nói trên giống số điện thoại nhà ông Papandreou, chỉ khác một chữ số. Một nhân viên OTE đã đánh nhầm số và hậu quả là ngài thủ tướng không thể sử dụng điện thoại nhà trong 3 ngày, từ 19 đến 21.5. Chủ tịch hãng này đã phải gửi thư giải thích cho ông Papandreou. Hy Lạp đang gánh chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên và nhiều người rất chật vật với việc thanh toán các hóa đơn điện, nước và điện thoại. Chính phủ của ông Papandreou phải cắt lương bổng và tăng thuế để có tiền thanh toán khoản nợ quốc gia khổng lồ. Trùng Quang

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201022/20100528002804.aspx