Thủ tướng cùng hàng nghìn người dân tham dự lễ hội Gò Đống Đa

Đây là lễ hội diễn ra hàng năm vào ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Sáng 1/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), Gò Đống Đa (Hà Nội) tưng bừng mở hội tưởng niệm vua Quang Trung và chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đại phá quân Thanh vào năm 1789.

Tới dự và dâng hương tưởng niệm có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội.

Từ sáng sớm đã có nhiều đoàn từ các tỉnh về dâng hương tưởng nhớ vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ tại di tích gò Đống Đa.

Lễ hội Gò Đống Đa diễn (tại gò Đống Đa, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội) hàng năm vào ngày mồng 5 tết Nguyên Đán.

Đây là lễ hội kỷ niệm mừng chiến thắng, công tích lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, do Hoàng đế Quang Trung (Nguyễn Huệ) người anh hùng áo vải Tây Sơn lãnh đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ dâng hương tại tượng đài vua Quang Trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương dưới chân tượng đài vua Quang Trung.

Màn trình diễn trống tượng trưng cho tiếng trống trận của quân Tây Sơn khi tiến về gải phóng Thăng Long.

Hịch ra trận trong tiếng trống trận âm vang:

"Đánh cho để dài tóc

Đánh cho để đen răng

Đánh cho nó chích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng tri hữu chủ"

Vua Quang Trung lệnh cho ba quân Bắc tiến bằng một cuộc hành quân thần tốc.

Quân Tây Sơn của vua Quang Trung giao tranh và chiến thắng trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa.

Vua Quang Trung mang cành đào về thành Thăng Long tặng cho công chúa Ngọc Hân.

Điệu múa rồng gợi nhớ về trận đánh "rồng lửa" Ngọc Hồi - Đống Đa tiêu diệt quân Thanh vào năm 1789.

Hàng nghìn người đến tham dự buổi lễ và dâng hương tưởng nhớ đến anh hùng áo vải Quang Trung.

>>>Đọc thêm: Hàng ngàn người đổ về lễ hội Đống Đa ở Bình Định

Video: Múa lân dạo - nghề 'hot' hái ra tiền dịp đầu năm mới

Tùng Lâm

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thu-tuong-cung-hang-nghin-nguoi-dan-tham-du-le-hoi-go-dong-da-d300965.html