Thủ tướng Đức tới Ai Cập, Tunisia hạn chế dòng người di cư

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2-3 bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến Ai Cập và Tunisia nhằm hạn chế dòng người nhập cư chảy vào Châu Âu thông qua Bắc Phi, và tình trạng hỗn loạn ở Libya.

Theo AFP, bà Merkel đứng trước áp lực phải giảm số lượng người tị nạn đến Đức. Chính phủ của bà đã kêu gọi các quốc gia Arab và Ai Cập kiểm soát biên giới và tăng tốc độ tái bố trí người di cư có đơn xin tị nạn bị từ chối. Bà Merkel gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, trước khi hội đàm với Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi vào ngày 3-3 để thảo luận về tình hình Libya. “Nếu không có một sự ổn định chính trị của Libya, chúng tôi sẽ không thể ngăn chặn những kẻ buôn người đưa người ra khỏi Libya. Ai Cập, một cường quốc khu vực, đóng vai trò quan trọng, Algeria và Tunisia cũng vậy”, bà Merkel nói.

Bảo Ngân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_162564_thu-tuo-ng-du-c-to-i-ai-ca-p-tunisia-ha-n-che-do-n.aspx