Thủ tướng Đức tuyên bố không muốn khiêu khích Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Đức Angela Merkel bác bỏ việc khiêu khích Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan chỉ trích gay gắt lệnh cấm các cuộc mít tinh của bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức và Hà Lan.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Những lời chỉ trích của Tổng thống Erdogan - một phần trong nỗ lực giành được sự ủng hộ của người Thổ sống ở nước ngoài cho cuộc trưng cầu dân ý nhằm mở rộng quyền lực của mình - đã khiến quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Châu Âu trở nên căng thẳng.

Phát biểu với tờ báo Đức Saarbruecker Zeitung hôm 16.3, bà Merkel nói rằng, cáo buộc của ông Erdogan về việc bà ủng hộ những kẻ khủng bố của nhóm chiến binh PKK người Kurd là vô lý.

"Tôi không có ý định tham gia vào cuộc đua gây hấn" - Reuters dẫn lời bà Merkel nói. Nhắc đến những lời tấn công của ông Erdogan vào Hà Lan, bà Merkel bổ sung: "Những lời xúc phạm cần phải chấm dứt".

Tổng thống Erdogan cáo buộc Đức "có hành động phát xít" vì hủy bỏ những cuộc mít tinh đã được một số bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch, và gọi Hà Lan là "tàn dư phát xít" vì cấm mít tinh ở Rotterdam.

Bà Merkel đáp trả lời so sánh Đức Quốc xã của ông Erdogan, nói rằng chúng "không xứng đáng" với quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia và người dân hai nước.

Thủ tướng Đức nhắc lại rằng, các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ muốn xuất hiện ở Đức cần công khai thông báo danh sách và mục đích, phù hợp với luật pháp và nguyên tắc của hiến pháp Đức.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/thu-tuong-duc-tuyen-bo-khong-muon-khieu-khich-tho-nhi-ky-647404.bld