Thủ tướng Israel cảnh báo mối đe dọa từ Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án tham vọng thống lĩnh khu vực của Iran và tái khẳng định nước này là là “một mối đe dọa cho toàn thế giới”.

TTXVN đưa tin, ngày 18/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tái khẳng định Iran là một mối đe dọa đối với Israel, Trung Đông và có khả năng là cả thế giới.

Trước đó, ngày 16/7, truyền thông địa phương cho hay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng phản đối thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian ở miền Nam Syria.

Tuyên bố này được ông Netanyahu đưa ra trong một cuộc họp báo sau khi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: Reuters)

Báo Kiến thức thông tin thêm, theo Thủ tướng Netanyahu, thỏa thuận ngừng bắn sẽ tạo điều kiện cho sự hiện diện của Iran ở Syria. Các quan chức Israel cũng bày tỏ quan ngại rằng thực tế thỏa thuận ngừng bắn chỉ đóng cửa một dải đất dài 20km dọc theo đường biên giới Israel-Syria với các lực lượng của Iran.

Ông Netanyahu cũng yêu cầu Nga và Mỹ xem xét lợi ích của Israel ở Syria. "Israel sẽ hoan nghênh việc chấm dứt những cuộc chiến ở Syria nhưng điều đó phải không làm tăng sức mạnh của Iran và lực lượng của họ ở Syria nói chung và đặc biệt là ở miền Nam Syria nói riêng", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Iran là một đồng minh quan trọng của chính quyền Syria, song Israel luôn coi Tehran là "một mối đe dọa" và cáo buộc quốc gia này ủng hộ cho lực lượng Hezbollah mà Israel liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

(Tổng hợp)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/thu-tuong-israel-canh-bao-moi-de-doa-tu-iran-a196578.html