Thủ tướng lạc quan về triển vọng quan hệ kinh tế Việt - Mỹ thời ông Donald Trump

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nếu không có TPP thì Việt Nam và Mỹ sẽ thảo luận một hiệp thương mại mới để mở rộng hợp tác. Thủ tướng khẳng định, dưới thời ông Trump, quan hệ Việt Nam và Mỹ vẫn tốt

Trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp và đối thoại với lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn cùng tham dự diễn đàn.

Tại cuộc đối thoại, ông David Marchick, Giám đốc điều hành tập đoàn Carlyle Group (Mỹ) cho biết, sự kiện ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ khiến nhiều người băn khoăn triển vọng quan hệ Việt - Mỹ cũng như tương lai của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đáp lại mối băn khoăn này, Thủ tướng cho biết, ông đã có cuộc điện đàm quan trọng với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Kể lại một chi tiết của cuộc điện đàm, Thủ tướng cho hay, ông Trump đã có lời mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm nước Mỹ vào bất cứ thời gian nào tại Washington hay New York.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan hệ Việt Mỹ vẫn tốt đẹp khi ông Donald Trump lên nắm quyền lãnh đạo.

Theo Thủ tướng, tại thời điểm tranh cử, ông Donald Trump có tuyên bố rằng sẽ xem lại vấn đề TPP, tuy nhiên, ngài Ngoại trưởng mới được giới thiệu lại rất ủng hộ TPP. "Tôi nghĩ rằng ông Donald Trump sẽ suy nghĩ về vấn đề này kỹ hơn và sẽ có trả lời sau khi ông nhậm chức và ông sẽ ủng hộ tất cả chúng ta", Thủ tướng nói.

Đặt vấn đề Việt Nam sẽ thế nào khi không có TPP, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã có 12 hiệp định thương mại tự do với các nước G7 và G20 đặc biệt là EU. "Và nếu không có TPP thì Việt Nam và Mỹ sẽ thảo luận một hiệp thương mại mới để mở rộng sự hợp tác giữa hai nước" - Thủ tướng khẳng định.

Ông Nobuyuki Hirano, Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành Mitsubishi UFJ Financial Group nhìn nhận, có vẻ như dưới thời ông Trump, chủ nghĩa bảo hộ sẽ được đề cao. Vị này bày tỏ băn khoăn rằng việc này sẽ tác động như thế nào đến mối quan hệ Việt Mỹ.

Thủ tướng cho biết, ông Donald Trump bước đầu đã cho thấy rất quan tâm đến Việt Nam và cho thấy cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam phát triển.

"Tôi thấy không có gì bi quan khi ông Donald Trump lên nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ. Tôi khẳng định quan hệ Việt Nam và Mỹ vẫn tốt đẹp, không có gì vướng mắc", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump sẽ chính thức diễn ra vào lúc 12h trưa ngày 20/1 giờ Mỹ (00h ngày 21/1 giờ Việt Nam) và ông Trump sẽ trở thành vị Tổng thống đời thứ 45 của Mỹ.

Theo Dân trí

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/thu-tuong-lac-quan-ve-trien-vong-quan-he-kinh-te-viet--my-thoi-ong-donald-trump-122125/