Thủ tướng Merkel: Vụ đâm xe tải ở Berlin là 'hành động khủng bố'

Ngày 20/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiết lộ, nhà chức trách nước này cho rằng, vụ đâm xe tải tại khu chợ Giáng Sinh là "một vụ tấn công khủng bố" do người xin tị nạn tiến hành.

Phát biểu trước báo giới trong một bộ đồ màu đen, Thủ tướng Merkel nêu rõ: "Theo như những gì chúng ta đã biết, chúng ta phải thừa nhận đây là một vụ tấn công khủng bố . Tôi biết là chúng ta sẽ rất khó chấp nhận nếu đúng là kẻ thực hiện vụ tấn công này đang xin tị nạn tại Đức", TTXVN đưa tin.

Báo "Die Welt" của Đức dẫn báo cáo từ cảnh sát cho thấy nghi phạm vụ tấn công trên có giấy phép tạm trú từ tháng 6/2016.

Báo "Bild" của Đức đưa tin nghi phạm lái xe đâm vào khu chợ Giáng Sinh là một người đàn ông 23 tuổi, tên là Naved B., đến từ Pakistan. Báo trên dẫn nguồn tin liên quan đến công tác điều tra cho biết Naved B. đến Đức từ khoảng 1 năm trước.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đâm xe tải. - Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ bang Saarland Klaus Bouillon cho rằng nước Đức đang ở trong tình trạng chiến tranh, sau khi xảy ra vụ tấn công ở Berlin.

Theo Vnexpress, một nhân chứng đã trông thấy nghi phạm bên ngoài nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm và bám đuôi tên này trên quãng đường tối dài khoảng 2 km, cập nhật cho cảnh sát tung tích nghi phạm từng phút từng giây qua điện thoại, theo Mirror.

Phát ngôn viên cảnh sát Winfrid Wenzel cho biết nghi phạm muốn tìm nơi trú ẩn trong bóng tối và cảnh sát đã nhận được thông tin từ một nhân chứng bám đuôi nghi phạm từ "khoảng cách an toàn". Nghi phạm cuối cùng bị bắt gần tượng đài Cột Chiến thắng.

"Với sự giúp đỡ của nhân chứng, chúng tôi có thể bắt được nghi can. Tinh thần dũng cảm của người dân cũng cho chúng tôi thêm can đảm", Wenzel nói thêm.

Nghi phạm được cho là sống tại một trại tị nạn ở sân bay Tempelhof Berlin và đang xin tị nạn ở Đức. Y được cảnh sát biết tới vì từng phạm các tội nhỏ.

Theo nguồn tin từ cơ quan an ninh Đức, đối tượng này từng phạm một số tội ít nghiêm trọng.

Vụ tấn công bằng xe tải khiến 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương, xảy ra tại chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ở Berlin (Đức) vào lúc 20h hôm 19/12 (giờ địa phương, tức 02h ngày 20/12 giờ Hà Nội).

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/thu-tuong-merkel-vu-dam-xe-tai-o-berlin-la-hanh-dong-khung-bo-a175033.html