Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Công thương Liên bang Nga và Chủ tịch Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc

TTXVN.- Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp Bộ trưởng Công thương LB Nga V.Khri-xten-cô chiều 20-10 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cùng nhau triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đạt được tại cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ hai nước lần này, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn từng danh mục, dự án hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng V.Khri-xten-cô và Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng nhằm thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga phát triển mạnh và hiệu quả hơn nữa, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư... Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược với LB Nga, Chính phủ và nhân dân Việt Nam làm hết sức, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - LB Nga ngày càng phát triển sâu rộng hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Thủ tướng đề nghị, thông qua Ủy ban liên Chính phủ hai bên cần thường xuyên kiểm điểm những danh mục dự án ưu tiên trong chương trình hợp tác Việt-Nga giai đoạn 2009-2012, nhất là các dự án trên lĩnh vực năng lượng và khoa học - công nghệ, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại, đầu tư. Bộ trưởng V.Khri-xten-cô cho biết, trong cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ hai nước lần này, hai bên đã ký chương trình hành động thúc đẩy kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đến năm 2012, trong đó ghi rõ Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga từng năm để triển khai có hiệu quả hợp tác giữa hai nước. Theo ông V.Khri-xten-cô, nét nổi bật trong quan hệ hai nước năm 2009 là hợp tác có hiệu quả trên lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng. * Ngày 20-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Đông Xu Kim, Chủ tịch Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) đồng thời là Chủ tịch Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea EXIMBANK) nhân chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Hàn Quốc đã hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong những năm qua, trong đó, Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc và Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc giữ vai trò quan trọng. Thủ tướng đề nghị phía Hàn Quốc sớm xem xét ưu tiên vốn cho những dự án phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là phát triển mạng lưới giao thông như dự án hợp tác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang; thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, cũng như cung cấp tài chính cho dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sởi nối từ cầu Vàm Cổng đến Rạch Giá thuộc hành lang ven biển phía nam. Ông Đông Xu Kim thông báo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng việc Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc chuẩn bị ký với Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam khoản hỗ trợ vốn vay 50 triệu USD để nhập khẩu các thiết bị của Hàn Quốc phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. Với tư cách là chủ tịch Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc, ông Đông Xu Kim cam kết sẽ hỗ trợ tối đa nguồn vốn mà Hàn Quốc có thể giúp đỡ Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159632&sub=130&top=37