Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Đại sứ đến chào xã giao

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ hai nước Azerbaijan và Tây Ban Nha

Chiều 25/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Imanov và Đại sứ Tây Ban Nha Alfonso Tena García tới chào xã giao nhân nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Imanov, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam và Azerbaijan có quan hệ hữu nghị truyền thống.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của Azerbaijan trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ngày nay.

Hiện quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, tuy nhiên tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, có thể bổ trợ cho nhau trong quá trình hợp tác và phát triển, vì lợi ích chung của cả 2 nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam mong muốn cùng Azerbaijan tiếp tục đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhất là hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân,...

Chính phủ Việt Nam sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để Đại sứ Anar Imanov hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng hoan nghênh Azerbaijan mới mở Đại sứ quán tại Việt Nam và cho biết, Việt Nam đang xem xét để sớm mở Đại sứ Việt Nam tại Azerbaijan.

Đại sứ Anar Imanov nhấn mạnh: Azerbaijan đặc biệt coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, coi đây là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình; mong muốn Việt Nam sớm mở Đại sứ quán tại Azerbaijan, nỗ lực cùng Azerbaijan tạo ra những bước đột phát mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch...

Đại sứ Anar Imanov khẳng định sẽ nỗ lực hết mình đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Alfonso Tena García, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi với Tây Ban Nha.

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên quan tâm tập trung thúc đẩy sâu rộng, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước; tăng cường trao đổi thương mại, đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt con số ấn tượng hơn vào thời gian tới; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch,...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Tây Ban Nha sang hợp tác đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Tây Ban Nha tiếp tục duy trì viện trợ ODA cho Việt Nam; tăng chỉ tiêu học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang theo học tại Tây Ban Nha.

Đại sứ Alfonso Tena García cho rằng những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tây Ban Nha thời gian qua là hết sức tốt đẹp và mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước. Hiện có nhiều doanh nghiệp của Tây Ban Nha mong muốn được sang tìm kiếm thị trường, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Đại sứ Alfonso Tena García khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan của hai nước trong thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Tây Ban Nha và Việt Nam; mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo các điều kiện thuận lợi để Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam./.

Thành Chung/VOVTV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-tan-dung-tiep-cac-dai-su-den-chao-xa-giao/288058.vov