Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tích của tuyển bóng đá nữ

Sau khi lần thứ 5 trong lịch sử giành HCV tại SEA Games, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi và biểu dương.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, tại SEA Games 29, với chiến thắng 6-0 trước chủ nhà Malaysia ở lượt trận đấu cuối cùng, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để giành chức vô địch môn bóng đá nữ. Thành tích này cũng giúp các cô gái của Việt Nam cân bằng thành tích 5 lần vô địch của Thái Lan tại Đại hội.

Sau khi về nước, chiều ngày 30/8, HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi gặp mặt với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong buổi gặp, Thủ tướng đã khen ngợi, biểu dương toàn đội về thành tích giành HCV tại SEA Games 29.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng lãnh đạo VFF, HLV Mai Đức Chung và các tuyển thủ nữ Việt Nam

Tham dự cuộc gặp có ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực VFF, ông Mai Đức Chung – HLV trưởng ĐT nữ Quốc gia tại SEA Games 29 và một số cầu thủ đại diện đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong buổi gặp mặt với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều qua, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã báo cáo, đánh giá quá trình chuẩn bị, thi đấu của 4 đội bóng đá tham dự SEA Games 29. Phó chủ tịch VFF đánh giá những nỗ lực của Đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 29 là rất đáng ghi nhận. Lãnh đạo VFF cũng bày tỏ sự tiếc nuối và chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan khi đội tuyển U22 Việt Nam không hoàn thành mục tiêu được giao tại SEA Games 29 khi thầy trò HLV Hữu Thắng dừng bước ngay tại vòng bảng.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo VFF, Thủ tướng đã biểu dương HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các cô gái vàng đã thi đấu kiên cường, quả cảm đạt thành tích xuất sắc, mang vinh quang về cho đất nước và đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam. Thủ tướng căn dặn cần tiếp tục phát huy và rèn luyện để bóng đá nữ Việt nam có thành tích cao hơn ở đấu trường châu lục và thế giới.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Ngành TDTT và VFF cần tiếp tục có những chiến lược đầu tư phát triển bóng đá, đặc biệt quan tâm đến bóng đá nữ trẻ để tiếp tục phát huy và có những thành tích ổn định tại các kỳ SEA Games tới.

Thủ tướng cũng dành sự quan tâm tới tuyển U22 Việt Nam, đồng thời căn dặn HLV trưởng Mai Đức Chung và lãnh đạo VFF cần động viên các cầu thủ trẻ vượt qua thất bại ở môn bóng đá nam để trưởng thành và thi đấu tốt ở các giải châu lục sắp đến.

Do cùng đội tuyển nữ Việt Nam gặp mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây là lý do HLV Mai Đức Chung không tham gia buổi tập chiều ngày 30/8 của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019 với Campuchia vào ngày 5/9 tới. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đã phân công nhiệm vụ cho các trợ lý để buổi tập của đội tuyển Việt Nam diễn ra bình thường. Toàn đội sẽ trở lại tập luyện vào chiều hôm nay để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-bieu-duong-thanh-tich-cua-tuyen-bong-da-nu-292-253976.html