Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 24-7, tại tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần năng động, vượt khó, nhất là tinh thần đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, quy mô phát triển kinh tế ở Hà Tĩnh còn nhỏ, thu nhập bình quân còn thấp, số lượng doanh nghiệp ít, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp, tình hình môi trường tuy đã được cải thiện một bước, nhưng vấn đề môi trường ở Khu kinh tế Vũng Áng còn nhiều việc phải làm. Chỉ số tăng trưởng sáu tháng đầu năm 2017 còn thấp, do đó những tháng cuối năm địa phương phải có sự nỗ lực, tạo sự bứt phá mới hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; chủ động bám nắm địa bàn, giải quyết kịp thời những phát sinh; giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất, vận hành các nhà máy ở Vũng Áng.

Thủ tướng cho rằng, Hà Tĩnh hội tụ đầy đủ các tiềm năng, lợi thế để phát triển. Vì vậy, thời gian tới tỉnh cần phát huy mạnh mẽ khát vọng vươn lên; tư duy sáng tạo, đổi mới, kiến tạo; tinh thần đoàn kết, vượt khó của mỗi cán bộ, đảng viên, tận dụng thời cơ, phải làm cho Hà Tĩnh "nổi bật lên". Để hiện thực hóa được những mục tiêu đó, Hà Tĩnh cần xác định Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ là động lực phát triển của tỉnh, mà cả của khu vực và cả nước. Từ đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hội nhập mạnh mẽ; chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, hóa chất; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, du lịch; xây dựng chương trình phòng, chống thiên tai. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Liên quan dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Thủ tướng cho rằng, đây là mỏ sắt có trữ lượng lớn, không thể "đắp chiếu" mãi, tuy nhiên cần cân nhắc kỹ lưỡng phương án xây dựng nhà máy phôi thép ở Hà Tĩnh, đồng thời giao các bộ, ngành liên quan phối hợp với các chuyên gia đầu ngành, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu kỹ, tham mưu, đề xuất Chính phủ phương án hợp lý. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Thủ tướng yêu cầu chính quyền và người dân Hà Tĩnh chủ động các biện pháp ứng phó cơn bão số 4.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số đề xuất, kiến nghị của Hà Tĩnh.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). Cùng dự, có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình…

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà cho biết, FHS đã hoàn toàn kiểm soát được các nguồn thải ô nhiễm, an toàn môi trường, đã đầu tư bổ sung và đưa vào vận hành nhiều hạng mục cải thiện công trình bảo vệ môi trường, đạt tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với Chính phủ Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định, môi trường biển bốn tỉnh miền trung đã an toàn. Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường cho biết, kết quả giám sát liên tục, lấy mẫu hải sản để kiểm tra cho thấy, hải sản cả tầng nổi, tầng đáy ở bốn tỉnh miền trung hoàn toàn an toàn. Riêng hải sản tầng đáy ở thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cần tiếp tục theo dõi và sẽ công bố kết quả sau.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, FHS đã nghiêm túc chấp hành các cam kết. Đến nay, FHS đã khắc phục 52 trong số 53 lỗi vi phạm. Riêng lỗi chuyển đổi phương pháp làm nguội cốc từ ướt sang khô sẽ hoàn thành hệ thống dập cốc khô số 1 trước ngày 31-3-2018, hệ thống dập cốc khô số 2 trước ngày 30-6-2019. Hoạt động du lịch biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản của tỉnh từng bước phục hồi, phát triển; tổng sản lượng hải sản tăng 12% so với cùng kỳ…

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương; thái độ nghiêm túc của FHS. Nhờ đó, công tác khắc phục sự cố môi trường đến nay đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần bảo đảm sinh kế lâu dài, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở vùng ảnh hưởng… Điều này vừa khẳng định được sự đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất của chính quyền và nhân dân các địa phương vừa thể hiện quyết tâm của nhà đầu tư trong kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với tinh thần ủng hộ, đồng thuận, tạo điều kiện, nhưng phải bảo đảm môi trường trong phát triển sản xuất, Thủ tướng yêu cầu FHS tiếp tục hoàn thiện, áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất để khắc phục tất cả các vi phạm; nâng công suất nhà máy phải đi liền với kịch bản bảo đảm môi trường; coi môi trường là vấn đề sống còn của dự án và ý thức này phải được quán triệt trong toàn công ty với tinh thần không an toàn, không sản xuất. Nếu doanh nghiệp vi phạm trở lại, Chính phủ sẽ dứt khoát đóng cửa nhà máy; Bộ TNMT phải trực tiếp chịu trách nhiệm đặt các thiết bị quan trắc, tăng cường năng lực cán bộ, thiết bị khoa học - công nghệ bảo đảm nhiệm vụ giám sát thường xuyên; công khai chất lượng môi trường cho nhân dân. Hà Tĩnh cần phối hợp với các bộ, ngành để làm tốt trách nhiệm cũng như chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu được quá trình khắc phục nghiêm túc của FHS; Bộ Y tế gấp rút kiểm nghiệm, sau 15 ngày phải công bố chỉ tiêu chất lượng hải sản tầng đáy tại thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch sinh kế đối với vùng ven biển các tỉnh miền trung…

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã thị sát Khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33568202-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-lam-viec-tai-tinh-ha-tinh.html