Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký ASEAN; Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

Chiều 18-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh và Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) H.Ni-si-mư-ra đang thăm Việt Nam và dự cuộc tọa đàm: "50 năm ASEAN: Cộng đồng Kinh tế ASEAN và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam".

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ban Thư ký ASEAN, đặc biệt là của cá nhân Tổng Thư ký Lê Lương Minh; nhấn mạnh, trong số các sáng kiến, chương trình hợp tác của ASEAN, Việt Nam đặc biệt quan tâm việc triển khai Kế hoạch công tác Sáng kiến Hội nhập ASEAN và Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay với những xu hướng mới về kinh tế, thương mại toàn cầu, Thủ tướng cho rằng, ASEAN cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò và lợi thế của mình góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Khẳng định Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm, có những đóng góp tích cực trong cộng đồng ASEAN, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu chung của ASEAN, cùng ASEAN vượt qua những thách thức trong phát triển. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn ASEAN cùng với Việt Nam tiếp tục tìm các giải pháp để nâng cao kim ngạch thương mại. Với nhiều Hiệp định Thương mại tự do đã và đang ký kết, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối và sẽ phối hợp chặt chẽ với ASEAN không ngừng mở rộng hợp tác kinh tế thương mại với các đối tác, thị trường quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối liên kết nội khối giữa các thành viên ASEAN và bày tỏ vui mừng vì các thành viên ASEAN luôn duy trì quan hệ gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Thủ tướng tin tưởng, mặc dù thời gian tới có những thời cơ và thách thức lớn nhưng ASEAN sẽ đoàn kết, vượt qua trên nguyên tắc đồng thuận.

Hoan nghênh Chủ tịch ERIA H.Ni-si-mư-ra sang Việt Nam dự cuộc tọa đàm về kinh tế ASEAN; đánh giá cao kết quả nghiên cứu của cơ sở nghiên cứu uy tín này, Thủ tướng cho rằng thành tựu nghiên cứu khoa học của ERIA có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ASEAN đối với tiến trình hội nhập khu vực, và quốc tế.

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho rằng 2017 là năm rất quan trọng đối với ASEAN và Việt Nam với những sự kiện như kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và cũng đánh dấu 22 năm Việt Nam là thành viên của ASEAN. Tổng Thư ký đánh giá, Việt Nam hội nhập rất nhanh chóng và sâu sắc trong khối ASEAN. Điều này đã thể hiện rõ nét những nỗ lực của Việt Nam trong hội nhập quốc tế; đồng thời tạo ra những cơ hội mạnh mẽ để mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác đầu tư và giao lưu nhân dân. Sau khi trở thành thành viên, Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực và quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN cũng như việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các nền kinh tế lớn trên thế giới. Ông cũng cho rằng, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, song ASEAN vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đây cũng là mục đích của cuộc tọa đàm "50 năm ASEAN: Cộng đồng Kinh tế ASEAN và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam".

Chủ tịch ERIA H.Ni-si-mư-ra nhấn mạnh, ERIA có mối liên hệ chặt chẽ với Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế với những xu hướng thương mại đang thay đổi, cuộc tọa đàm này là rất phù hợp nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể giữ vững sự phát triển kinh tế, hợp tác của khối ASEAN và Việt Nam. Ông cam kết, ERIA sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới; phát huy vai trò vị thế của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN.

* Chiều 18-7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp đoàn Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) do ông H.Ni-si-mư-ra, Chủ tịch Viện dẫn đầu, nhân dịp ERIA phối hợp Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Tọa đàm "50 năm ASEAN: Cộng đồng Kinh tế ASEAN và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam".

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn các chuyên gia của Viện chia sẻ về các kết quả nghiên cứu tư vấn cho Chính phủ Việt Nam về kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) năm 2025. Phó Thủ tướng cũng đặt vấn đề về việc kết nối ASEAN với Đông Á, vai trò của Nhật Bản và một số nước Đông Á trong kết nối Việt Nam với Đông Á cũng như trong quá trình đang đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); kết nối giữa ASEAN và các nước Đông Á, Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay...

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông C.Ca-chư-iu-ki, Hạ nghị sĩ, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vừa có chuyến thăm chính thức Nhật Bản rất thành công. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Thủ tướng S.A-bê và các bộ, ngành, nhân dân Nhật Bản đã đón tiếp Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam hết sức trọng thị. Thủ tướng cho rằng, hai bên cần có chương trình hành động cụ thể để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng. Thủ tướng nêu rõ, Thủ tướng S.A-bê là người bạn hết sức thân thiết, tin cậy của Việt Nam; hy vọng tại Năm APEC 2017 sẽ được gặp lại Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng ghi nhận và tích cực ủng hộ Nhật Bản sớm triển khai các dự án đầu tư trọng điểm về năng lượng, giao thông ở Việt Nam thuận lợi; tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam để hiện thực hóa thỏa thuận giữa hai Thủ tướng; khẳng định, Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực của Nhật Bản nhằm bảo đảm duy trì tự do, an ninh, an toàn hàng hải khu vực trên cơ sở bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế. Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam đồng ý hợp tác với Nhật Bản để thúc đẩy Hiệp định TPP; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Qua ông C.Ca-chư-iu-ki, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng S.A-bê và các nhà lãnh đạo Nhật Bản.

Cố vấn đặc biệt C.Ca-chư-iu-ki cho biết, đánh giá Việt Nam có vai trò chiến lược quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê luôn hỗ trợ, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam. Thủ tướng S.A-bê đã chuyển tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ba thông điệp, trong đó nhấn mạnh: Thủ tướng Nhật Bản vui mừng được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hội nghị cấp cao G20 ở Hăm-buốc (Đức), đồng thời, mong gặp lại Thủ tướng tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng; Nhật Bản mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam trong lĩnh vực an ninh; mong muốn hợp tác tích cực với Việt Nam để sớm triển khai TPP...

* Chiều 18-7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật đã tiếp thân mật Hạ nghị sĩ C.Ca-chư-iu-ki, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Thủ tướng A-bê và các nhà lãnh đạo Nhật Bản trong việc tăng cường quan hệ hai nước; mong muốn Nhật Bản tăng cường đầu tư và hợp tác với Việt Nam để duy trì vị trí là một trong những nước có quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại hàng đầu của Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.

Hạ nghị sĩ C.Ca-chư-iu-ki cho rằng, sự tin cậy cao về chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước là nền tảng thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực; khẳng định Thủ tướng A-bê và các nhà lãnh đạo Nhật Bản luôn dành sự quan tâm và ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ô-xa-mư Ma-xư-cô, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsubishi Motors (Nhật Bản).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tập đoàn Mitsubishi Motors có chiến lược mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng mong muốn Tập đoàn mở rộng đầu tư tại Việt Nam với những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, trong đó có sản phẩm ô-tô sử dụng điện, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, người dân và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường của Việt Nam. Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư ô-tô, trong đó có Mitsubishi Motors, đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại tại Việt Nam, qua đó cũng nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước.

Giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sản phẩm công nghệ tiên tiến của Tập đoàn là ô-tô sử dụng điện, một sản phẩm ưu việt trong việc bảo vệ môi trường, ông Ô-xa-mư Ma-xư-cô cho biết, Mitsubishi Motors mong muốn phát triển sản phẩm này tại Việt Nam cũng như mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33509202-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-tong-thu-ky-asean-co-van-dac-biet-cua-thu-tuong-nhat-ban.html