Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp thị sát và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10

Chiều tối ngày 15/9, Đoàn công tác của Chính phủ, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đi bằng đường bộ vượt trên 300 cây số từ Thành phố Đà Nẵng ra thẳng thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Tại đây, Thủ tướng chỉ đạo không được để dân thiếu đói, dịch bệnh. Ưu tiên hàng đầu là khắc phục lưới điện sớm.

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp thị sát và chỉ đạo khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10 tại TP Đồng Hới  (ảnh Trần Minh Tích)

Tháp tùng đoàn công tác còn có Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cùng đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương, Tổng công ty Điện lực miền Trung…

Báo cáo với Thủ tướng, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, là địa phương tâm bão, Quảng Bình chịu thiệt hại nặng nề. Theo thống kê ban đầu, tỉnh có ít nhất 1 người chết, 6 người bị thương; gần 50.000 nhà bị tốc mái, hàng nghìn ha hoa màu, cao su... gãy đổ. Thiệt hại ước tính trên 2.000 tỷ đồng. Đáng lưu ý, hệ thống điện lưới của tỉnh mất trên diện rộng, mạng viễn thông cũng bị gián đoạn.

Cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đi thị sát tình hình thiệt hại tại thành phố Đồng Hới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, phải tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, dứt khoát không để có người dân bị thiếu đói, không để dịch bệnh xảy ra.

Thủ tướng yêu cầu trước mắt là khắc phục hệ thống điện để cấp điện cho người dân, “chứ để cả thành phố tối, mất điện, rất nguy hiểm”.

Về tình hình lưới điện, trao đổi với PV Thương hiệu & Công luận, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, cơn bão số 10 đi qua để lại hậu quả lớn đối với hệ thống lưới điện ở miền Trung. Tính đến 15h ngày 15/9/2017, toàn EVNCPC có 126 đường dây trung thế, 4.293 trạm biến áp bị mất điện, công suất mất điện ước khoảng 245MW, sản lượng điện không cung cấp được ước khoảng 3 triệu kWh. Có 295 xã và 439.243 khách hàng bị mất điện.

Nhiều huyện Cột điện bị gãy ngang tại huyện Bố Trạch cũng như các địa phương khác tại tỉnh Quảng Bình (ảnh Trần Minh Tích)

Tổng số trạm biến áp bị hư hỏng (phải sửa chữa thay thế) là 220 TBA, số cột điện cao áp bị gãy đổ là 301 cột, số cột điện cao áp bị nghiêng là 33 cột; số lượng dây dẫn cao áp các loại bị hỏng là 45.380 mét; số lượng sứ bị hỏng các loại là 1.321 sứ. Số cột điện hạ áp bị gãy, đổ là 390 cột, số cột điện hạ áp bị nghiêng 54 cột; số lượng dây dẫn hạ áp các loại bị hỏng là 5.340 mét; số hòm công tơ/công tơ bị hỏng là 2335/6002 công tơ. Ước tính, thiệt hại sơ bộ khoảng 49,5 tỷ đồng.

Được biết, ngay sau bão tan, chiều 15/9, EVNCPC đã huy động lực lượng xung kích từ các công ty điện lực thành viên khác hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Bình tập trung khắc phục khu vực trung tâm thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và các trung tâm huyện lỵ, đặc biệt là trụ sở UBND tỉnh, nhà máy nước, bệnh viện, quân đội, công an...

Trước mắt, tập trung khắc phục khu vực Đồng Hới để tối ngày 15/9 hệ thống lưới điện ở thành phố Đồng Hới sẽ có trở lại. EVNCPC cùng Công ty Điện lực Quảng Bình khảo sát, lập phương án, liên hệ với các đơn vị thi công trên địa bàn xử lý nhanh sự cố và sớm khắc phục cấp điện cho các huyện, thị trên toàn tỉnh, trong đó chú ý đến 2 huyện Bố Trạch và Quảng Trạch bị thiệt hại nặng.

Tại hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nhân dân và chính quyền địa phương đang tích cực  khắc phục hậu quả sau bão số 10 (ảnh Trần Minh Tích)

Riêng 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, thiệt hại nhẹ hơn sẽ khắc phục sớm. Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã khôi phục toàn bộ phụ tải trước 16h00 ngày 15/9/2017 và Quảng Trị đã cấp điện trở lại cho toàn bộ tỉnh vào 17h00 ngày 15/9/2017.

Trần Minh Tích

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/chi-dao-khac-phuc-hau-qua-bao-so-10-a41870.html