Thủ tướng Nhật mang 700.000 việc làm đến Mỹ

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là sự kiện đánh dấu việc Mỹ-Nhật thắt chặt hợp tác, đúng theo hướng mà Tổng thống Trump mong muốn sau khi Mỹ từ bỏ TPP.

Ngày 9/2, Thủ tướng Nhật lên đường sang Mỹ và dự kiến ngày 10/2 có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ. Những nội dung quan trọng mà hai vị lãnh đạo thảo luận bao gồm lời đề xuất cung cấp 700.000 việc làm từ Nhật Bản cho người lao động Mỹ. Các lĩnh vực trải rộng từ xây các tuyến tàu cao tốc đến các dự án đầu tư từ các công ty tư nhân của Nhật.

Trước cuộc gặp chính thức ở Nhà Trắng ngày 10/2, ông Trump và ông Abe sẽ có cuộc gặp ngoại giao sân golf ở Florida. Động thái này cho thấy cả hai mong muốn rút ngắn khoảng cách, mau chóng xúc tiến những dự án tiềm năng.

Thông tin chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản được truyền thông quan tâm.- Ảnh: SCMP

Sau khi ông Trump ký sắc lệnh từ bỏ tham gia Hiệp Định Đối Tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), truyền thông đưa ra phân tích ông Trump sẽ tìm kiếm các hiệp định tự do thương mại, gắn chặt quan hệ song phương để thay thế. Nhật Bản là quốc gia châu Á đầu tiên có thể đáp ứng điều này.

Việc Nhật Bản cung cấp cho Mỹ 700.000 việc làm cho thấy nước Nhật cũng muốn giữ thế chủ động trong quan hệ với Mỹ. Ông Trump từng đăng lời đe tọa hãng sản xuất ô tô Toyota của Nhật trên Twitter khi hãng này có ý xây dựng nhà máy mới ở Mexico.

Nội dung lời đe dọa: “Toyota Motor nói rằng sẽ xây một nhà máy mới ở Baja, Mexico, để sản xuất xe Corolla cho thị trường Mỹ. KHÔNG THỂ NÀO! Hãy xây nhà máy ở Mỹ hoặc phải trả thuế cao khi bán xe sang Mỹ”.

Ngay sau đó, giá cổ phiếu của Toyota đã giảm 0,5%, tương đương với việc mất hơn 1,2 tỷ USD.

Việc cung cấp 700.000 việc làm cho dân Mỹ chứng tỏ Nhật Bản muốn chủ động trong mối quan hệ này. - Ảnh: Straits Times

Hãng sản xuất hàng điện tử Nhật Bản Sharp trước chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Abe cũng kịp thời tuyên bố sẽ xây nhà máy mới sản xuất màn hình LCD ở Mỹ.

Phát biểu trước báo giới khi chuẩn bị lên máy bay đến Mỹ, ông Abe: “Tôi muốn gửi thông điệp rằng mối quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ càng thêm mạnh mẽ dưới thời Tổng thống Trump. Chúng ta sẽ phát triển kinh tế hai nước dựa trên các quy định về tự do và công bằng”.

Minh Bách (Theo Japan Times, Straits Times)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/thu-tuong-nhat-mang-700000-viec-lam-den-my-93194/