Thủ tướng nói lời thẳng bổ nhiệm người tài

Chính phủ có nhiều chỉ đạo quyết liệt, tạo ra nhiều chuyển biến trong việc bổ nhiệm cán bộ tại các Ban, ngành và địa phương.

Bổ nhiệm người tài, kể cả chưa vào Đảng

Sáng 31/12, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1/1/1997-1/1/2017).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, sau hành trình 20 năm, Đà Nẵng đã vươn lên những tầm cao mới, đạt được vị thế mới. “Là thành phố đáng sống, không chỉ hấp dẫn đối với du khách Việt Nam mà cả châu Á, thế giới. Một thành phố năng động đổi mới, dám nghĩ dám làm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Đà Nẵng tập trung làm tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm.

“Thành phố cần mạnh dạn đề xuất cơ chế, chính sách nhằm sử dụng, phát huy nhân tài, kể cả người nhập cư, người chưa vào Đảng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.

Chuyển biến mới trong công tác cán bộ

Thực tế thời gian qua, dư luận xôn xao trước việc lãnh đạo nhiều Ban, ngành ở Trung ương hay các tỉnh Hà Giang, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế... bổ nhiệm người nhà, người thân vào các vị trí do mình đảm nhiệm. Trả lời báo chí, lãnh đạo các địa phương đều khẳng định việc bổ nhiệm trên hoàn toàn "đúng quy trình".

Trước vấn đề mà xã hội và báo chí quan tâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những chỉ đạo quyết liệt.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương cần phải chấn chỉnh ở tất cả các khâu, tuyển chọn, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ.

“Chúng ta thi tuyển để tìm người tài, chứ không phải để tìm người nhà. Đừng để nhiệm kỳ này tai tiếng về cán bộ”, Thủ tướng nói.

Nhiều tín hiệu mới trong chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về sử dụng cán bộ. Ảnh minh họa

Nói với các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Công tác cán bộ rất quan trọng, con người là quyết định”.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo Chủ tịch các tỉnh, thành thu hồi quyết định bổ nhiệm cán bộ vi phạm, xem xét miễn nhiệm chức vụ, chấm dứt hợp đồng đối với những trường hợp qua kiểm tra phát hiện sai phạm…

Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Chính phủ trước ngày 28/02/2017.

Không chỉ yêu cầu làm rõ những nghi vấn trong việc bổ nhiệm cán bộ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn đặc biệt chú ý đến những tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức trong và ngoài nước và sự thật chất lượng người tài.

Tối 13/12, tham dự Hội nghị bàn tròn với mạng lưới chuyên gia toàn cầu về phát triển thuộc Nhóm Sáng kiến Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ trân trọng và sẽ tiếp tục dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe các ý kiến của nhiều chuyên gia trong thời gian tới.

“Chính phủ hiện tại là Chính phủ lắng nghe, lắng nghe người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là từ các nhà khoa học quốc tế, trong nước, lắng nghe để hành động hiệu quả, thực chất hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm 2016 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) ngày 27/12, người đứng đầu Chính phủ cũng khẳng định, nền khoa học Việt Nam vừa yếu, vừa thiếu đòi hỏi chúng ta cần phải nhìn thẳng vào thành quả và các tác động thực tiễn.

"Đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, các nhà kỹ thuật của chúng ta đông, nhưng các kết quả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng còn khiêm tốn, kể cả tư vấn chính sách".

Hoàng Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thu-tuong-noi-loi-thang-bo-nhiem-nguoi-tai-3326240/