Thủ tướng Ôn Gia Bảo thăm Hàn Quốc

(CAO) Thủ tướng Ôn Gia Bảo thăm Hàn Quốc trong lúc căng thẳng gia tăng trong vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh đắm, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.Chủ đề tàu Cheonan bị đánh đắm hồi tháng Ba sẽ chiếm trọng tâm trong hội đàm vào thứ Sáu 28.5 giữa ông Ôn và Tổng thống Lee Myung-bak của Hàn Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak dự lễ đón tiếp tại Seoul vào ngày 28.5.2010 Gần đây các nhà điều tra quốc tế qui lỗi cho CHDCND Triều Tiên gây ra vụ đắm tàu.Đến nay, Trung Quốc vẫn đứng ngoài chỉ trích của quốc tế dành cho CHDCND Triều Tiên. Tân Hoa Xã trích lời đại sứ Trung Quốc tại Seoul, ông Trương Tân Sơn, nói chuyến thăm của ông Ôn tới Hàn Quốc có mục đích “củng cố quan hệ” giữa hai nước Một số nhà chính trị kêu gọi Trung Quốc nên có thái độ dứt khoát, đưa ra chọn lựa rõ ràng giữa một bên là đồng minh lâu năm là Bình Nhưỡng, và bên kia là vị thế mới của một cường quốc Một số bản tin nói chuyến thăm Seoul của ông Ôn là hành động xích lại gần Hàn Quốc chút đỉnh. Họ cũng nhận xét cách dùng từ của ông Ôn, dù cẩn thận, và tinh tế, xem ra có mục đích xoa dịu sự bực bội của Hàn Quốc.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=85039&mod=detnews&p=