Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị xây dựng nông nghiệp công nghệ cao

Câu lạc bộ Nông nghiệp công nghệ cao (DAA) tổ chức họp báo công bố Hội nghị "Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam" vào ngày 18.12.2016, tại TP HCM. Hội nghị sẽ được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, với sự tham gia của hơn 500 đại biểu.

Quang cảnh buổi họp báo chiều ngày 12.12.2016

Ngày 12.12, tại TP HCM, Câu lạc bộ Nông nghiệp công nghệ cao (viết tắt DAA) – thuộc Hội Doanh nhân trẻ VN, đã họp báo công bố chương trình tổ chức Hội nghị “Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp VN” vào ngày 18.12 tới, tại TP HCM. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có khoảng 500 đại biểu của các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trong nước.

Sản xuất trứng sạch tại Cty cổ phần Hùng Nhơn (Bình Phước).

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được trực tiếp học hỏi những kinh nghiệm thành công trong ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuổi liên kết giá trị, doanh nghiệp hóa nông nghiệp, nông dân từ 3 doanh nghiệp gồm : Cty cổ phần Hùng Nhơn (Bình Phước), Cty TNHH Thủy sản nam miền Trung và Cty TNHH Huy Long An. Đây là 3 doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, liên kết sản xuất chuyển đổi mô hình quản lý từ nông hộ truyền thống sang doanh nghiệp nông nghiệp và đạt hiệu quả rất cao trong các lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, tôm giống và trái cây xuất khẩu.

Trong dịp này, DAA sẽ đề nghị Chính phủ cho áp dụng mô hình “tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao”. Đồng thời, DAA cũng giới thiệu ứng dụng công nghệ “Sử dụng tem thông minh DAA Stamp truy xuất nguồn gốc và kiểm soát quy trình sản xuất thực phẩm an toàn”. Đặc biệt, với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chiều ngày 18.12, Cty cổ phần Hùng Nhơn và Cty TNHH De Heus (thuộc Tập đoàn De Heus – Hà Lan) sẽ chính thức ký kết Chương trình hợp tác “chuỗi thực phẩm sạch, an toàn và có truy xuất nguồn gốc”.

Xuất gà sạch ra thị trường tại Cty Hùng Nhơn sẽ vào chuỗi cung ứng áp dụng công nghệ cao, có truy xuất nguồn gốc, sau khi hợp tác với Tập đoàn De Heus (Hà Lan).

Theo đó, Hùng Nhơn và De Heus cùng nhau xây dựng và phát triển một chuỗi chăn nuôi khép kín từ giai đoạn con giống cho đến thành phẩm, nhằm cung cấp thực phẩm sạch, an toàn và có truy xuất nguồn gốc cho thị trường VN và xuất khẩu. Hàng năm, Hùng Nhơn và De Heus sẽ đưa ra thị trường 3 triệu con gà thịt, 1 triệu con gà đẻ, 1.600 con heo nái, 15.000 con heo thịt và cung cấp khoảng 900 tấn rau, củ, quả… Tổng vốn đầu tư cho chương trình hợp tác trên là 50 triệu USD (tương đương 1.200 tỷ đồng VN).

Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch DAA kiêm giám đốc Cty cổ phần Hùng Nhơn – khẳng định: “ Chưa bao giờ, nhu cầu cần phải thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp lại cấp bách như bây giờ. Đòi hỏi người nông dân và doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh nông nghiệp phải hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc làm này không chỉ đơn thuần doanh nghiệp vì lợi nhuận, mà nó còn mang ý nghĩa duy trì nòi giống, tạo ra cuộc sống khỏe mạnh, an toàn cho con người VN, khi cung cấp cho thị trường một nguồn lương thực, thực phẩm sạch”.

Clip: Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch DAA - phát biểu tại buổi họp báo.

CAO HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/thu-tuong-se-chu-tri-hoi-nghi-xay-dung-nong-nghiep-cong-nghe-cao-619822.bld