Thủ tướng tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân

QĐND - Ngày 28-5, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm trong phối hợp, chỉ đạo và triển khai công tác bảo đảm giao thông cầu phao Chèm qua sông Hồng.

Trong thời gian bảo đảm giao thông tại cầu phao Chèm (từ 24-11-2009 đến 7-5-2010) đã có tổng số 307.316 lượt xe qua cầu, cứu kéo 570 lượt xe hỏng... Báo cáo tổng kết đánh giá các lực lượng đã chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, quyết định phương án, biện pháp bắc cầu nhanh; điều hành bảo đảm giao thông nhịp nhàng, thống nhất, kịp thời xử trí các tình huống xảy ra. Qua việc bắc cầu khẳng định khả năng SSCĐ, cơ động thực hiện nhiệm vụ của bộ đội công binh, trong điều kiện phương tiện, khí tài lớn, đường giao thông phức tạp, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quá trình bắc cầu và bảo đảm giao thông an toàn, giải quyết tốt việc ách tắc giao thông đường bộ, giảm tải cho cầu Thăng Long trong giai đoạn sửa chữa, nhưng vẫn duy trì tốt giao thông đường thủy... Ghi nhận cố gắng của bộ đội công binh và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; UBND thành phố Hà Nội cũng tặng bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân. Phan Anh

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/37/37/113538/Default.aspx