Thủ tướng thăm Nhật Bản, dự Hội nghị Tương lai châu Á

Từ ngày 4-8/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản và dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 tại Tokyo theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chiều 4/6 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Haneda, Tokyo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23.

Đón Thủ tướng, Phu nhân và đoàn tại sân bay có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda và Phu nhân; Nghị sĩ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kiyoshi Odawara và cán bộ Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Đón Thủ tướng, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam còn có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường và Phu nhân, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đón Thủ tướng và Phu nhân tại sân bay.

Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Haneda.

Chiều 4/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Hashimoto Masaru, Thống đốc tỉnh Ibaraki, một tỉnh lân cận với thủ đô Tokyo có thế mạnh về các hoạt động công nghiệp và nông nghiệp hiện đại.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã tiếp Hạ nghị sĩ Tsuyoshi Yaguchi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ viện Nhật Bản.

Chiều 4/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện, thăm hỏi đời sống của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đại diện Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và cá nhân Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng chứng kiến các họa sĩ Việt Nam tặng tranh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Thủ tướng chứng kiến các họa sĩ Việt Nam tặng tranh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Sáng 5/6, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á.

Thủ tướng đối thoại và trả lời nhiều câu hỏi nêu ra liên quan đến nhiều vấn đề quốc tế và chính sách của Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị Tương lai châu Á.

Trưa 5/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự cuộc tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn và gặp gỡ một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn.

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tích cực giải quyết các yếu kém về chính sách, chia sẻ lợi ích chiến lược với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm hài hòa về lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Trước đó, Thủ tướng đã gặp một số DN, quỹ đầu tư lớn của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, đồng thời trực tiếp giải đáp các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm.

Hoan nghênh các DN Nhật Bản, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành tạo điều kiện cho các DN quan tâm đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO).

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Marubeni.

Thủ tướng làm việc với đại diện Tập đoàn Vina Capital cùng các tập đoàn Nhật Bản.

Thủ tướng làm việc với đại diện Tập đoàn Vina Capital cùng các tập đoàn Nhật Bản.

Chiều 5/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam với sự tham dự của 1.600 đại biểu, DN.

Tại Hội nghị, Thủ tướng đã giới thiệu về tình hình kinh tế, xã hội, tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng chia sẻ thêm những cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam mà các nhà đầu tư Nhật Bản có thể nghiên cứu và cân nhắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Tokyo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ trao hàng loạt hợp đồng, giấy chứng nhận, thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá 22 tỷ USD giữa các bộ, ngành, địa phương, DN Việt Nam với DN Nhật Bản.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ trao hàng loạt hợp đồng, giấy chứng nhận, thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá 22 tỷ USD giữa các bộ, ngành, địa phương, DN Việt Nam với DN Nhật Bản.

Ngày 5/6, tại Trụ sở Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima.

Sáng 6/6, tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ, tọa đàm với đại diện 60 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các doanh nghiệp CNTT Nhật Bản.

Thủ tướng và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng trao đổi với đại diện doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng trao đổi với đại diện doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng trao đổi với đại diện doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng trao đổi với đại diện doanh nghiệp Nhật Bản.

Chiều 6/6, lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được tổ chức trọng thể tại nhà khách quốc gia Akasaka.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe duyệt đội danh dự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe duyệt đội danh dự.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và mời lên bục danh dự.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác hai nước.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác hai nước.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe họp báo chung sau hội đàm.

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tôi sẽ nắm chặt tay nhau để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

Chiều 6/6, tại Thủ đô Tokyo Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Hideaki Omura, Thống đốc tỉnh Aichi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Đảng Cộng sản Kazuo Ishii.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Đảng Công Minh Natsuo Yamaguchi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Đảng Dân tiến Nhật Bản do Chủ tịch Murata Renho dẫn đầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Shinichi Kitaoka, Chủ tịch JICA.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ryu Shionoya, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Mekong- Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Mitarai Fijio, Chủ tịch Tập đoàn Canon.

Sáng 7/6, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với các chủ tịch tập đoàn lớn là thành viên của Liên đoàn Kinh tế Keidanren, Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Keidanren Sadayuki Sakakibara.

Sáng 7/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ cắt băng khai trương Tuần lễ hàng Việt Nam tại Trung tâm thương mại AEON Lake Town, tỉnh Saitama.

Những sản phẩm may mặc của Việt Nam đều được thị trường Nhật Bản ưa chuộng.

Thủ tướng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm trái cây của Việt Nam.

Thủ tướng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của Việt Nam.

Thủ tướng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm lụa tơ tằm của Việt Nam.

Thủ tướng tham quan gian hàng trưng bày của Vietnam Airlines.

Chiều 7/6, tại thành phố Osaka, Thủ tướng đã dự lễ giới thiệu sản phẩm mới trên đường bay đi/đến Osaka Vietnam Airlines và Jetstar Pacific.

Thủ tướng cho rằng, hàng không là phương tiện (vận chuyển) quan trọng nhất để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản.

Chiều 7/6, ngay sau khi tới thành phố Osaka, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự cuộc tọa đàm với các lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức kinh tế vùng Kansai.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại tọa đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Taizo Mikazuki, Thống đốc tỉnh Shiga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ichiro Matsui, Thống đốc tỉnh Osaka.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng Hội Hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai.

Sáng 8/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trụ sở chính và Công ty Nidec Shinpo thuộc Tập đoàn Nidec.

Thủ tướng và Chủ tịch Tập đoàn Nidec Nagamori Shigenobu.

Thủ tướng cùng các thành viên đoàn Việt Nam và lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Nidec.

Thủ tướng nghe bài Tiến quân ca từ máy phát nhạc do Tập đoàn Nidec lắp ráp.

Thủ tướng nghe nhân viên Nidec giới thiệu nhà máy.

Thủ tướng nghe nhân viên Tập đoàn giới thiệu máy lắp ráp tự động.

Đại diện Chính phủ Nhật Bản tiễn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản, lên đường về nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chào tạm biệt đại diện nước chủ nhà Nhật Bản ra tiễn Đoàn.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/gallery/23/thu-tuong-tham-nhat-ban-du-hoi-nghi-tuong-lai-chau-a/album258.vgp