Thủ tướng thị sát, chỉ đạo tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10

Sau khi làm việc tại tâm bão tỉnh Hà Tĩnh, trưa ngày 16/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi thẳng đến thị xã Cửa Lò (Nghệ An) để thị sát thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra tại vùng biển này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện về những việc cần làm ngay với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Sau khi thị sát một số vùng bị thiệt hại nặng, ngay tại hiện trường do cơn bão tàn phá, Thủ tướng nghe đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An báo cáo về những thiệt hại sau bão.

Ngay sau đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An và lực lượng Quân khu 4 kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương giúp dân dựng lại nhà cửa bị sập, lợp lại mái nhà bị tốc mái để ổn định sớm nhất đời sống cho người dân.

Lực lượng quân đội và đoàn thanh niên giúp dân dựng lại nhà cửa sau bão.

Tại Trường Tiểu học Nghi Hải thuộc phường Nghi Hải, Thủ tướng chia sẻ những mất mát và động viên nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng của thị xã Cửa Lò và tỉnh Nghệ An khẩn trường khắc phục hậu quả nhanh nhất để sáng thứ 2 (18/9) đón học sinh trở lại trường học.

Với 3 người chết, 200 nhà dân bị hư hỏng, hơn 100 ki ốt bị tốc mái, hàng ngàn hecta lúa và rau màu bị cơn bão tàn phá… ước tính thiệt hại hơn 500 tỉ đồng, Thủ tướng cho biết sau Hà Tĩnh, Quảng Bình thì Nghệ An là tỉnh chịu thiệt hại thứ ba sau bão. Vì vậy, Nghệ An cần huy động hiệu quả mọi lực lượng để giúp dân, không để người dân tự xoay trở lúc gian khó này.

Dọc các điểm thị sát, Thủ tướng chứng kiến cảnh lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên đang nỗ lực dựng lại nhà cửa, giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

V.Toàn

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thu-tuong-thi-sat-chi-dao-tinh-nghe-an-khac-phuc-hau-qua-sau-con-bao-so-10/183542