Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng rời chính trường

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 5/3 tuyên bố ông đã sẵn sàng từ chức nếu Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của ông, cầm quyền từ năm 2002, thất bại trong cuộc bầu cử địa phương then chốt diễn ra vào ngày 30/3 tới.

Ông Tayyip Erdogan. Ảnh: Internet

Ông Erdogan xác nhận: "Tôi đã sẵn sàng rời khỏi chính trường nếu AKP không giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử địa phương sắp tới". Hiện ông Erdogan đang phải đối mặt với một cuộc điều tra tham nhũng vốn là thách thức lớn nhất của ông trong 11 năm cầm quyền.

Trước đó, biểu tình lại bùng phát tại 11 thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ tối 25/2 yêu cầu Thủ tướng Tayyip Erdogan từ chức sau khi một đoạn băng ghi âm ghi lại cuộc thảo luận của ông này với con trai về kế hoạch giấu tiền được phát tán khắp đất nước. Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình. Riêng tại Istanbul, các cuộc biểu tình diễn ra tại 10 điểm khác nhau, trong đó, điểm đông nhất là ở quận Kadikoy có đông người châu Á, với khoảng 5.000 người tham gia.

Người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối Thủ tướng Erdogan, đồng thời yêu cầu chính phủ từ chức. Tại một số thành phố như Istanbul, Bursa và Eskisehir, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình.

T.N (Theo AFP)

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-tho-nhi-ky-san-sang-roi-chinh-truong-20140305172604381.htm