Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thị sát khu vực bị đánh bom

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm qua (18/8) đã có chuyến thị sát khu vực xảy ra loạt vụ đánh bom chết người ở Đông Nam nước này.

Trước đó, trong ngày hôm qua, liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 7 nhân viên an ninh, và 224 người bị thương. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm loạt vụ đánh bom này. Tuy nhiên, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các phiến quân của Đảng công nhân người Quốc (PKK) – vốn bị chính quyền nước này coi là một tổ chức khủng bố, chịu trách nhiệm về vụ việc vừa xảy ra.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã có chuyến thị sát khu vực xảy ra loạt vụ đánh bom chết người ở Đông Nam nước này.

Phát biểu trong chuyến thị sát khu vực Đông Nam, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết: “Đảng công nhân người Cuốc đang mất kiểm soát. Các thành phần của lực lượng này bên trong Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc tấn công liều chết bất cứ khi nào chúng có cơ hội. Tổ chức khủng bố này sẽ không có cơ hội sống sót. Chúng tôi đang nỗ lực làm điều đó. Tất cả các đơn vị an ninh đang được đặt trong tình trạng cảnh báo, Mọi người cũng cần phải nhạy bén về bất cứ mối đe dọa nào. Chúng tôi đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao hơn”.

Khung cảnh hoang tàn sau vụ nổ bom ở Thổ Nhĩ Kỳ. (ảnh: Twitter/Aylina Kilic)

Khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có phần đông người Kurd sinh sống, rơi vào vòng xoáy bạo lực liên tiếp sau khi lệnh ngừng bắn giữa chính phủ và Đảng Công nhân người Kurd sụp đổ hồi tháng 7 năm ngoái. Từ đó, lực lượng này thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/thu-tuong-tho-nhi-ky-thi-sat-khu-vuc-bi-danh-bom-541798.vov