Thủ tướng Ukraina hứa trao thêm quyền cho Crimea

Hôm nay Thủ tướng lâm thời Ukraina tuyên bố bán đảo Crimea sẽ vẫn thuộc lãnh thổ đất nước ông, song hưởng quyền tự trị lớn hơn.

Trong lần trả lời phỏng vấn đầu tiên từ khi nhậm chức vào tuần trước, Thủ tướng lâm thời Arseniy Yatsenyuk nói với AP rằng chính phủ sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để xem xét việc trao thêm quyền cho bán đảo Crimea. Từ cuối tuần trước, binh sĩ Nga đã kiểm soát phần lớn bán đảo nằm bên bờ Biển Đen, nơi người nói tiếng Nga chiếm tỷ lệ đa số trong dân số.

Những người ủng hộ Nga tại thành phố Simferopol, bán đảo Crimea tuần hành cùng cờ Nga hôm 1/3. Ảnh: EFE

Yatsenyuk cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin gây nên một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất tại châu Âu sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Ông cũng bày tỏ sự lo ngại về việc lính Nga sẽ lấn sâu hơn vào lãnh thổ Ukraina. Theo ông,
Nga nên nhận ra trách nhiệm của họ và thực thi các nghĩa vụ quốc tế của họ, nghĩa là ngừng các hoạt động quân sự tại Crimea.

"Ông Putin nên chấm dứt tình trạng căng thẳng hiện nay", Yatsenyuk nói.

5 kịch bản cho tương lai Ukraina

Ukraina đang ngày càng bấp bênh giữa bạo lực và hòa bình sau quyết định gây chia rẽ sâu sắc nội bộ của chính quyền lâm thời ở Kiev.

Quốc hội phê chuẩn Yatsenyuk làm thủ tướng lâm thời vào ngày 27/2. Ông phủ nhận tin đồn về việc Ukraina đang đàm phán với Mỹ để Washington triển khai lá chắn tên lửa trên lãnh thổ Ukraina. Đổi lại , Washington sẽ giúp Kiev về phương diện tài chính.

"Đó là tin đồn vô lý. Chúng tôi không hề thảo luận với chính phủ Mỹ về bất kỳ hoạt động triển khai quân sự nào. Chính phủ Ukraina chỉ đàm phán với Mỹ để nhận sự hỗ trợ tài chính từ họ. Ukraina cần tiền để ổn định tình hình kinh tế", ông nói.

Quốc Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-ukraina-hua-trao-them-quyen-cho-crimea-post396948.html