Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ bổ nhiệm 'thừa' 23 cán bộ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, miễn nhiệm chức vụ đối với các trường hợp sai phạm; có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm trong công tác bổ nhiệm vụ bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ.

Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Dài, hoành tráng như bài văn mẫu?

Tại hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự án luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 13/4, ông Phan Đăng Tuất - Phó chủ tịch Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nhận xét: “Tôi buồn vì nhận thấy dự luật này như một loại văn mẫu làm cho có. Luật dài, hoành tráng nhưng nếu được ban hành, cũng khó đi vào đời sống".

Ông Tuất cho biết, dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang ôm đồm quá nhiều loại hỗ trợ. Cụ thể, với 7 mục hỗ trợ từ tín dụng, thuế, mặt bằng sản xuất, ươm mầm công nghệ, mở rộng thị trường, thông tin và tư vấn cho tới hỗ trợ nguồn nhân lực, đây như 7 món "lẩu thập cẩm". (Xem tiếp)

Vụ bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ: Thủ tướng yêu cầu xử lý kỷ luật, miễn nhiệm

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ.

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó... (Xem tiếp)

Quy hoạch chồng chéo: Ký dự án, chủ tịch tỉnh nơm nớp lo sợ

Chủ tịch UBND một tỉnh than rằng tỉnh nhỏ mà có 200 bản quy hoạch, mỗi ngày kí không biết bao nhiêu dự án. Lúc nào kí ông chủ tịch cũng nơm nớp lo sợ, liệu có vi phạm bản quy hoạch nào không trong số 200 bản quy hoạch ấy vì làm sao mà nhớ nổi

Đó là câu chuyện được ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kể lại khi nói đến tình trạng quy hoạch kiểu “trăm hoa đua nở”... (Xem tiếp)

Tăng thuế môi trường xăng dầu gấp đôi: Bộ Tài chính chỉ nhìn một phía?

Đó là ý kiến của chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý giá ( Bộ Tài chính ) trước đề xuất của Bộ Tài chính nâng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu lên 8.000 đồng/lít.

Tại cuộc họp báo cho Bộ Tài chính vừa tổ chức, người đại diện Bộ này cho biết, phải điều chỉnh nâng khung thuế bảo vệ môi trường (BVMT) từ 1.000- 4.000 đồng lên 3.000 - 8.000 đồng, lý do là mức thuế BVMT cụ thể hiện hành đối với xăng dầu đã bằng mức tối đa trong khung thuế (hiện nay đang áp dụng 3.000/lít); Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang thấp hơn so với giá xăng dầu của các nước có chung đường biên giới nói riêng và nhiều nước khác trong khu vực ASEAN. (Xem tiếp)

Được miễn 100% phí BOT cầu Bến Thủy, người dân hỏi “có trả lại phí đã thu?”

Ngày 12/4, hàng trăm chủ phương tiện trú ở TP Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), huyện Nghi Xuân và TX Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) tập trung tại Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh (Trạm thu phí cầu Bến Thủy 1) để tìm hiểu thông tin và đăng ký được cấp thẻ miễn phí qua cầu.

Việc hàng trăm người dân ở các địa phương tập trung về làm thủ tục miễn phí BOT Bến Thủy khiến tình trạng chen chúc, lộn xộn kéo dài. (Xem tiếp)

Tấm thẻ có hiệu lực trong vòng 6 tháng từ 24/4 đến 24/10/2017.

Quá nhiều doanh nghiệp “chết yểu”

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT), trong 3 tháng đầu năm cả nước có 26.478 DN thành lập mới. Bình quân mỗi ngày có 294 DN ra đời nhưng cũng có tới 265 DN rời khỏi thị trường. Tính chung, cứ 10 DN thành lập mới, thì có tới 9 DN giải thể, tạm ngừng hoạt động.

Trong số các DN giải thể trong quý 1, DN quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng chiếm 92%. Nếu so với năm ngoái, số DN thành lập mới đạt con số kỷ lục: 110.100 đơn vị. Thành lập nhiều nhưng cũng có tới gần 20.000 DN phải ngừng kinh doanh. Những con số về tình hình hoạt động của các DN nhỏ và vừa khiến không ít chuyên gia và “người trong cuộc” cảm thấy bất an. (Xem tiếp)

Có chục ngàn mét vuông đất nhưng vẫn… nghèo!

Ở phường 28, quận Bình Thạnh, TP. HCM, người dân có cả chục ngàn mét vuông đất nhưng vẫn đang phải sống lây lất vì vùng này được quy hoạch 25 năm nay mà chưa biết khi nào mới thực hiện. Lẽ ra nếu không dính quy hoạch, họ đã đổi đời từ nguồn đất đai “khủng” của mình.

Từ nhiều đời nay, gia đình ông Út Vô, hẻm 480 khu phố 3, đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, sinh sống và sản xuất nông nghiệp trên mảnh đất rộng hơn 17.000 m2. Khi toàn bộ phường 28 được quy hoạch để xây dựng khu đô thị mới, ông cũng như bao gia đình khác cứ đinh ninh sẽ phải sớm bàn giao đất cho Nhà nước làm dự án nên bắt đầu hạn chế đầu tư sản xuất. Nhưng chờ mãi, từ khi còn là một người trung niên đến nay ông đã ngót nghét tuổi 70 mà bóng dáng khu đô thị sinh thái chẳng thấy đâu... (Xem tiếp)

Tuấn Việt

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/thu-tuong-yeu-cau-xu-ly-nghiem-vu-bo-nhiem-thua-23-can-bo-2660090.html