Thư về tòa soạn: Những nét mới ở một xã vùng 3

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa An (Cao Bằng) về phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng Hòa An đổi mới và phát triển, giai đoạn 2023-2025, Đảng ủy, UBND xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An đã có nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Nhờ đó, xã Nguyễn Huệ-xã đặc biệt khó khăn đã có nhiều nét mới, tạo đà vững chắc cho những bước phát triển tiếp theo. Đường dẫn về xã hôm nay là những con đường được trải nhựa, thảm bê tông phong quang, sạch sẽ, kéo dài đến sườn núi. Các công trình điện thắp sáng, trường học, trạm y tế, trụ sở xã... đã được xây dựng khang trang, kiên cố. Bên triền đồi và trong các xóm, chúng tôi bị hút tầm mắt bởi màu xanh của những ruộng dong riềng. Thấp thoáng trên nền xanh ấy là những ngôi nhà gỗ, nhà xây... Đó là nhờ cấp ủy, chính quyền xã đã tạo được sự đồng thuận, huy động sự tham gia, đóng góp tích cực của người dân. Theo đó, bà con đã tự nguyện đóng góp tổng số tiền hơn 36,5 triệu đồng, 215 ngày công lao động, hiến 3.204m2 đất trong xây dựng nông thôn mới. Năm vừa qua, xã Nguyễn Huệ còn xóa được 58 nhà tạm, nhà dột nát; nâng thu nhập bình quân đầu người lên 24,5 triệu đồng/người/năm.

Con đường bê tông và những ngôi nhà mới ở xóm Án Lại, xóm Canh Biện thuộc xã Nguyễn Huệ (Hòa An, Cao Bằng).

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã Nguyễn Huệ xác định dong riềng là một trong những cây trồng chủ lực, từ đó vận động nhân dân tận dụng các diện tích đất đồi thoải, vườn tạp... chuyển sang trồng giống cây này. Các hộ nghèo, cận nghèo của xã được hỗ trợ giống, tham gia chuỗi giá trị cây dong riềng của huyện với tổng diện tích 61,27ha. Xã cũng tổ chức liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất miến dong trên địa bàn thu mua bột dong cho người dân, bảo đảm quyền lợi và đầu ra ổn định. Do đó, số hộ trồng dong của xã tăng từ 213 lên 628, đều có thu nhập khá và ổn định. Như gia đình ông Nông Văn Bường ở xóm Canh Biện, xã Nguyễn Huệ được huyện hỗ trợ giống dong riềng, ông mạnh dạn trồng 5.000m2 loại cây này, thu hoạch 30 tấn củ/năm. Xay bột làm miến, gia đình ông thu về từ 60-80 triệu đồng, ngoài chi tiêu còn có thêm tiền để mua sắm các vật dụng khác. Tương tự, nhà ông Vương Văn Trọng ở xóm Án Lại, xã Nguyễn Huệ trồng 7.000m2 dong riềng và sản xuất miến cũng thu nhập từ 80-100 triệu đồng/năm.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ cho biết: “Toàn xã hiện có hơn 172,56ha dong riềng, tăng hơn 81ha so với năm 2023 và dự kiến còn tiếp tục tăng. Hiệu quả của cây dong riềng đã giúp giảm số hộ nghèo của xã từ 410 hộ xuống còn 361 hộ vào năm 2023. Năm nay, chúng tôi phấn đấu giảm thêm 77 hộ nghèo nữa, xuống còn 284/934 hộ”.

Bài và ảnh: HOÀNG LAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-nhung-net-moi-o-mot-xa-vung-3-775901