'Thu vọng nguyệt' - chuỗi sự kiện hấp dẫn cho người dân thủ đô

Sự kiện văn hóa độc đáo với loạt hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong suốt 3 đêm, hứa hẹn tạo ra nhiều kỷ niệm khó quên cho người dân thủ đô và du khách.

Chương trình “Thu vọng nguyệt” quy tụ gần 500 văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử... từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam như: Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam, họa sĩ Lê Thiết Cương (Giám đốc mỹ thuật), nhạc sĩ Quốc Trung (Giám đốc âm nhạc), nghệ sĩ Xuân Bắc - Tự Long, diễn viên Chiều Xuân, nghệ sĩ Trí Minh, ca sĩ Thùy Chi, Đông Hùng, NSND Thúy Hường, NSƯT Xuân Diệu, NTK Đức Hùng, NTK Hà Linh Thư, NTK Anh Thư…

Chương trình kéo dài 3 ngày liền sẽ là điểm vui chơi Trung thu lý thú của người dân thủ đô.

Chương trình kéo dài 3 ngày liền sẽ là điểm vui chơi Trung thu lý thú của người dân thủ đô.

“Thu vọng nguyệt” là bản hòa tấu Trung Thu đa sắc màu, đánh thức mọi giác quan bằng sự giao thoa hòa quyện của các chất liệu xưa - nay, cũ - mới, truyền thống và hiện đại trong một không gian mang tính biểu tượng của thủ đô - Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Các trò chơi truyền thống sinh động, hấp dẫn được diễn ra trong khuôn viên trường Đại học đầu tiên của Việt Nam gồm: nu na nu nống, ô ăn quan, bắn bi, rồng rắn lên mây, nhảy dây... cùng những hoạt động văn hóa dân gian tương tác thực tế với các nghệ nhân như: làm đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, nặn tò he, làm giỏ thiên nga bông hay giỏ thị… Tất cả sẽ tạo ra một hoạt cảnh đầy ắp tiếng cười hồn nhiên của các em nhỏ.

Tham gia chương trình, các em nhỏ sẽ được tương tác trực tiếp cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân trong nhiều trò chơi thú vị.

Cũng tại sự kiện này, các em nhỏ sẽ được khám phá kỷ lục “Trứng rồng” khổng lồ lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Hàng trăm nghệ nhân khắp Việt Nam cùng tham gia trình diễn nghệ thuật cắt tỉa và sắp đặt rau củ quả, mâm cỗ trung thu Hà Nội xưa, làm bánh trung thu truyền thống hay đùm cốm lá sen cùng các em nhỏ. Những câu hỏi ngây thơ, hồn nhiên của các bé sẽ đánh thức ký ức, hoài niệm về một Tết Trung thu truyền thống nơi ông bà, cha mẹ - tạo thành chất keo gắn kết sum họp đoàn viên ý nghĩa cho cả gia đình.

Sự kiện hứa hẹn trở thành nơi gắn kết các thế hệ trong gia đình.

Không chỉ mang đến một sân chơi thuần túy, “Thu vọng nguyện” còn là cơ hội để các thành viên nhiều thế hệ ngồi lại với nhau trong một không gian mang tính giáo dục ngược dòng lịch sử, tìm về ngày Tết Trung thu xưa qua hồi ức, tư liệu của nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc, Tiến sĩ Nguyễn Nhã, nghệ nhân phục dựng Trịnh Bách. Từ đó ông bà, cha mẹ, anh chị có thể giúp khơi gợi lòng tự hào và phát huy tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc cho các em nhỏ một cách tự nhiên.

“Thu vọng nguyệt” là nơi giúp các em nhỏ thêm hiểu về ngày Trung thu truyền thống.

Cũng tại sự kiện lần này, công chúng sẽ có cơ hội đắm chìm trong cảm xúc khó quên với màn trình diễn “Dòng sông ánh sáng” của những nghệ sĩ sắp đặt hàng đầu Việt Nam; cảm nhận hơi thở thời đại và kế thừa cùng màn trình diễn áo dài truyền thống của 3 nhà thiết kế tên tuổi là Anh Thư - Hà Linh Thư - Đức Hùng. Tất cả hòa quyện với nhau để tạo nên ký ức lung linh về một mùa trăng đáng nhớ.

Thu Vọng Nguyệt được kỳ vọng là sự kiện hoành tráng không chỉ tạo nên dấu ấn đặc trưng của Hà Nội, mà còn mang ý nghĩa làm đẹp thêm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, qua đó quảng bá nền văn hóa dân gian đậm đà bản sắc dân tộc tới tất cả du khách trong nước và quốc tế.

Sự kiện văn hóa “Thu vọng nguyệt” diễn ra từ 17h đến 22h vào các ngày 29/9, 30/9 và 1/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Độc giả quan tâm đến sự kiện xem chi tiết tại đây hoặc liên hệ hotline 090 222 7500.

Mộc Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-vong-nguyet-chuoi-su-kien-hap-dan-cho-nguoi-dan-thu-do-post782338.html