Thua AFF Cup, VFF tự hạ chỉ tiêu vô địch SEA Games 2017

Thất bại ở AFF Suzuki Cup 2016 đã buộc lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải hạ chỉ tiêu từ vô địch SEA Games 2017 xuống còn 'lọt vào chung kết và đoạt thành tích cao'.

Thất bại ở AFF Suzuki Cup 2016 buộc VFF phải tính lại mục tiêu SEA Games. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)

Thất bại ở AFF Suzuki Cup 2016 buộc VFF phải tính lại mục tiêu SEA Games. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)

Thất bại ở AFF Suzuki Cup 2016 đã buộc lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải hạ chỉ tiêu từ vô địch SEA Games 2017 xuống còn “lọt vào chung kết và đoạt thành tích cao”.

Khi huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng mới nhận chức ở tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam hồi tháng 3/2016, ông từng tuyên bố mục tiêu chung kết AFF Cup 2016 và vô địch SEA Games 2017. Nhưng sau thất bại trước Indonesia, mục tiêu đầu tiên tại AFF Cup đã không thực hiện được. Thực tế ấy có lẽ đã buộc VFF phải tính toán lại mục tiêu của mình ở giải đấu lớn kế tiếp.

Chia sẻ với báo giới sáng 20/12, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Chúng tôi đã làm việc với huấn luyện viên trưởng và đặt quyết tâm rất cao cho SEA Games lần này. Lứa cầu thủ của chúng ta ở SEA Games tới được đặt rất nhiều niềm tin. Việt Nam quyết tâm có mặt ở chung kết và đạt thành tích cao.”

“SEA Games 2017 cũng là sự kiện thu hút được sự quan tâm đặc biệt của Đông Nam Á. Các nước đều đang chuẩn bị rất tốt. Một trong những đội tuyển được chúng ta đánh giá cao nhất là Myanmar với lứa U20 từng dự World Cup. Tại AFF Cup vừa qua, họ có từ 8 tới 10 thành viên trong tuổi U23 dự SEA Games sắp tới. Lực lượng của các nước khác như Thái Lan, Indonesia cũng được chú trọng.”

Ông Tuấn thận trọng khi nói về mục tiêu của U23 Việt Nam ở SEA Games. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngoài SEA Games 2017, hai mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2017 được VFF đề cập sáng nay là vòng loại Asian Cup 2019 và U20 World Cup 2017 tổ chức tại Hàn Quốc.

Nói về chiến lược con người của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup, ông Tuấn nhấn mạnh: “Tại vòng loại Asian Cup, chúng ta sẽ cố gắng trẻ hóa nhưng vẫn phải nỗ lực giành vé dự vòng chung kết. Mục tiêu của chúng ta là ưu tiên trẻ hóa, đưa nhiều cầu thủ U22 lên tuyển. Chúng tôi đã đề nghị huấn luyện viên trưởng ưu tiên sử dụng con người trong lứa tuổi SEA Games.”

“Chúng tôi tin tưởng vào lực lượng U22 Việt Nam. Trong số này, nhiều cầu thủ đã được cọ sát từ năm 19 tuổi, nhiều người đã dự Giải U23 châu Á tại Qatar tháng 1/2016, nhiều người đã chơi V-League, đã thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Với sự bổ sung một vài vị trí từ U19 Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng sẽ có những bổ sung phù hợp với triết lý của đội tuyển. Chúng ta trẻ hóa còn là hướng tới AFF Suzuki Cup 2018.”/.

U20 Việt Nam chốt kế hoạch sau tháng 3/2017

Chiến lược của U20 Việt Nam trước lần đầu dự U20 World Cup sẽ chỉ được chốt sau tháng 3/2017 - thời điểm bốc thăm vòng bảng. Sau khi có kết quả bốc thăm, VFF sẽ phân tích các đối thủ và đề ra mục tiêu cụ thể cho U20 Việt Nam. Định hướng ban đầu được Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đưa ra là “nỗ lực hết mình ở ba trận vòng bảng rồi tính tiếp”.

Cũng sau lễ bốc thăm, VFF sẽ chốt lịch tập huấn của đội tuyển tại Đức và Hàn Quốc. Liên đoàn cũng sẽ gửi lời mời tới các đội tuyển cùng dự World Cup nhưng không nằm chung bảng với U20 Việt Nam trong thời gian này.

Ba chiến dịch lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2017

1. Vòng loại Asian Cup 2019: 5 trận, thi đấu vào các ngày 28/3, 13/6, 5/9, 10/10 và 14/11.
2. SEA Games 29: tháng 8/2017 tại Malaysia.
3. U20 World Cup 2017: tháng 5+6/2017 tại Hàn Quốc.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói về mục tiêu bóng đá Việt Nam năm 2017.

Thùy Minh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thua-aff-cup-vff-tu-ha-chi-tieu-vo-dich-sea-games-2017/421719.vnp