Thừa Thiên - Huế: 4 người tử vong vì nhiễm khuẩn liên cầu lợn

Ngày 26/5, tin từ Khoa Cấp cứu hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, từ đầu tháng 4 đến 26/5, Khoa Cấp cứu hồi sức đã tiếp nhận và điều trị 28 trường hợp nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Đã có 4 trường hợp nặng phải xin về nhà và không lâu sau đó thì tử vong.

Các bệnh nhân chủ yếu là người của các tỉnh, thành miền Trung, do ăn thịt lợn nhiễm bệnh chưa qua chế biến kỹ như: tiết canh lợn, cháo lòng lợn, bún thịt lợn… Hiện tại vẫn còn 7 bệnh nhân đang phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Theo ông Sinh đã có 4 trường hợp nặng phải xin về nhà và không lâu sau đó thì tử vong. Trong đó ở Thừa Thiên - Huế có hai trường hợp tử vong là: anh Nguyễn Thanh D. (27 tuổi, ở Thuận An - huyện Phú Vang) và ông Lê Hữu T. (55 tuổi, ở xã Phú Lương, huyện Phú Vang). Bệnh nhân tử vong do nhiễm khuẩn liên cầu lợn gần đây nhất là anh Bùi Văn N. (37 tuổi, trú tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi). Trước đó, ngày 21/5, anh N đã ăn tiết canh lợn và bị đau bụng, tiêu chảy kèm với sốt. Anh N được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và đã được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, vào rạng sáng 22/5 thì anh N. đã tử vong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/5/131430.cand