Thừa Thiên - Huế: Bão số 4 gây nhiều thiệt hại

Tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có 1 người chết và 1 người bị thương, hàng chục căn nhà tốc mái, nhiều công trình đường sá hư hỏng do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4.

Chiều 13-9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, tính đến 15h cùng ngày, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người chết, 1 người bị thương trong lúc kiểm tra ghe thuyền và bị cây gãy đổ gây ra do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4.

Một nhà dân ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông bị sạt lở đất gây hư hỏng vào rạng sáng 13-9.

Cụ thể, khoảng 2h sáng ngày 13-9, ông Trần Xuân Hối (67 tuổi, trú xã Lộc An, huyện Phú Lộc) đến bến sông Truồi kiểm tra lại ghe thuyền thì không may bị té ngã dẫn đến tử vong. Ông Hồ Xuân Lan (trú xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền) bị cây gãy đổ làm bị thương được chuyển vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên- Huế cấp cứu vào sáng cùng ngày.

Ngoài ra, hoàn lưu bão số 4 còn làm tốc mái 41 nhà dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có 40 nhà chính tốc mái từ 20 đến 50%; 1 nhà tốc mái hoàn toàn và 1 nhà bị sập.

Bùn đất tràn ra các tuyến đường và khu dân cư tại thị trấn Khe Tre do mưa lớn.

Gió bão cũng đã làm 1 trạm biến áp tại huyện Phú Vang bị hỏng, 1 đường dây cao thế bị đứt; 54 lộ đường dây ở huyện Phú Lộc bị sự cố. Hơn 184m3 đất tràn lên mặt đường QL49A và 49B, nhiều tuyến đường liên thôn, xã bị hư hỏng, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Tại xã Vinh Hà (huyện Phú Vang), do ảnh hưởng bão số 4 kèm theo triều cường, sóng lớn khiến nước tràn qua thân đê Tây phá Cầu Hai làm hư hỏng nặng 4 điểm với chiều dài 50m, sụt sâu 1m.

Một nhà dân bị đất đổ sập bên hông nhà.

Tại huyện Nam Đông, mưa lớn đã gây nên tình trạng sạt lở đất tại một số tuyến đường và khu vực. Tuyến đường cao tốc La Sơn- Túy Loan đang được thi công qua địa bàn huyện xảy ra 5 điểm sạt lở lớn tại các điểm gồm thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú và Hương Lộc làm bồi lấp các cống ngầm, cầu và đường, 1 nhà dân bị sập do đất sạt lở nhưng không có thương vương về người.

Ông Trần Quốc Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, mưa lớn trong đêm 12-9 còn làm ngập cục bộ nhiều tuyến đường, gây thiệt hại 5ha nuôi trồng thủy sản; gần 30ha hoa màu và nhiều diện tích cao su, keo, cây ăn quả bị gãy đổ.

Cây xanh gãy đổ ngổn ngang trên đường phố TP Huế vào sáng 13-9.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với các địa phương tổ chức khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 4 gây ra để sớm ổn định cuộc sống của người dân.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/thua-thien-hue-2-nguoi-thuong-vong-hang-chuc-can-nha-toc-mai-do-anh-huong-bao-so-4-407869/