Thừa Thiên-Huế: Bộ đội Biên phòng kịp thời cứu sống 3 ngư dân

Khi còn cách bờ khoảng 3 hải lý, tàu cá bất ngờ bị thủng ở khoang máy, nước đã nhanh chóng tràn vào tàu và nhấn chìm con tàu.

Hôm nay (6/8), thông tin từ Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Thừa Thiên - Huế) cho hay, đơn vị vừa cùng ngư dân cứu thành công và đưa 3 ngư dân bị chìm tàu trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 5/8, tàu cá mang số hiệu TTH - 28060, công suất 90CV đang đánh bắt ở vùng biển Phú Diên, cách bờ khoảng 3 hải lý, bất ngờ bị thủng ở khoang máy. Lúc này, trên tàu có ngư dân Trần Văn Noa (SN 1986, thuyền trưởng) cùng hai thuyền viên là anh Trần Văn Nam (SN 1993) và Lê Trọng Nhân (SN 2001), trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế).

Sự cố xảy ra bất ngờ khiến cả 3 người không xoay sở kịp, nước nhanh chóng tràn vào và nhấn chìm con tàu.

Đồn Biên phòng Vinh Xuân vừa cùng ngư dân kịp thời ứng cứu 3 ngư dân bị chìm tàu trên biển vào bờ an toàn. Ảnh minh họa.

Một số ngư dân thôn Diên Lộc (xã Phú Diên) phát hiện vụ tàu chìm và thấy 3 ngư dân kể trên lênh đênh giữa bên nên báo cho lực lượng Bộ đội Biên phòng ứng cứu.

Đến sáng sớm cùng ngày (5/8), lực lượng cứu hộ đã đưa 3 ngư dân vào bờ an toàn.

Hiện, sức khỏe của 3 ngư dân đã ổn định. Tuy nhiên, vụ chìm thuyền đã khiến họ bị thiệt hại khoảng nữa tỷ đồng.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thua-thien-hue-bo-doi-bien-phong-kip-thoi-cuu-song-3-ngu-dan-d20580.html