Thừa Thiên - Huế: Chợ Điền Hải xảy ra cháy lớn vào lúc 3h sáng

Vụ cháy ước tính có khoảng trên 20 lô hàng bị cháy, trong đó có 11 lô vải, 8 lô gạo và một số lô hàng tạp hóa khác.

Vụ việc nêu trên xảy ra vào lúc 3h sáng 21/05/2016, ngay khi nhận tin báo tại Chợ mới Điền Hải (xã Điền Hải, huyện Phong Điền) xảy ra vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã kịp thời huy động con người và phương tiện để khống chế đám cháy.

Rất may, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng, chợ chưa họp nên không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy chợ Điền Hải.

Lực lượng chức năng đang khống chế ngon lửa.

Theo thông tin ban đầu, khi đám cháy bùng phát trong khu vực đình chợ mới Điền Hải và lan ra xung quanh, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã huy động 4 xe chữa cháy cùng gần 50 cán bộ, chiến sỹ, phối hợp cùng hàng trăm cán bộ gồm công an huyện, dân quân tự vệ xã, huyện... cùng người dân lao vào đập lửa, cứu tài sản cho nhân dân.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Các mặt hàng của tiểu thương kịp thời đưa ra ngoài

Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy, ước tính có khoảng trên 20 lô hàng trên tổng số 168 lô hàng bị cháy, trong đó có 11 lô vải, 8 lô gạo và một số lô hàng tạp hóa khác.

Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (đội mũ) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Đại tá Lê Quốc Hùng – Ủy viên thường trực Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Văn Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh, TT. Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp Ban Giám đốc lực lượng cảnh sát PCCC, các ban ngành để chỉ đạo khống chế ngọn lửa, cứu người và tài sản; điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn cũng như chỉ đạo khắc phục hậu quả ban đầu cho các hộ tiểu thương, ổn định tình hình an ninh trật tự.

Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các ban ngành chỉ đạo điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Ngay sau khi khống chế đám cháy, Đại tá Lê Quốc Hùng – Giám đốc Công an tỉnh cùng ông Nguyễn Vui – Bí thư huyện ủy Phong Điền đã họp bàn xử lý hậu quả, kịp thời khắc phục phần nào thiệt hại cho nhân dân, ổn định tinh thần, đời sống cho các hộ tiểu thương.

Để kịp thời khắc phục một phần thiệt hại do cháy xảy ra, trước mắt UBND huyện Phong Điền đã quyết định hỗ trợ mỗi hộ tiểu thương bị thiệt hại 5 triệu đồng.

Đăng Hậu- Ngọc Nam – Trần Hồng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thua-thien--hue-cho-dien-hai-xay-ra-chay-lon-vao-luc-3h-sang-d13860.html